1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao chiến đấu cơ NATO bám đuổi máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga?

(Dân trí) - Quan chức NATO hôm qua 29/3 đã lên tiếng xác nhận và lý giải việc chiến đấu cơ của khối này bám sát máy bay chiến đấu và máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Vì sao chiến đấu cơ NATO bám đuổi máy bay của Bộ trưởng quốc phòng Nga?

Vì sao chiến đấu cơ NATO bám đuổi máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga? - 1

Hãng tin Sputnik dẫn lời một quan chức giấu tên của NATO nói: “Hôm 28/3, hệ thống radar của NATO đã phát hiện 3 máy bay ở không phận quốc tế trên biển Baltic, gồm 2 máy bay chiến đấu Su-27 và 1 chiếc máy bay vận tải Tu-154 (chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu)”.

Theo quan chức này, hai chiếc Su-27 đã không thông báo kế hoạch bay, không liên lạc với kiểm soát không lưu và không sử dụng bộ thu phát tín hiệu, chỉ có chiếc Tu-154 thông báo kế hoạch bay và sử dụng bộ thu phát tín hiệu. Do đó, “NATO đã điều chiến đấu cơ theo sát các máy bay này ở không phận quốc tế”, quan chức NATO cho biết. Quan chức này nhấn mạnh, đây là phản ứng bình thường khi có máy bay không theo quy tắc quốc tế.

Trước đó, hãng tin RIA Novosti cho biết, khi bay qua biển Baltic để đến Kaliningrad ngày 28/3, máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu với sự hộ tống của hai chiến đấu cơ Su-27 đã bị các chiến đấu cơ Eurofighters Typhoon của NATO bám sát ở cự ly khoảng 2km, nhưng không tiếp cận.

Tuy nhiên, không có sự cố nào xảy ra và ông Shoigu sau đó đã có mặt tại Kaliningrad, vùng đất phía Tây tách khỏi lãnh thổ Nga, để thị sát hoạt động xây dựng căn cứ không quân Chkalovsk.

Minh Phương