1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela, Mỹ “đáp trả” đại sứ của nhau

(Dân trí) - Căng thẳng ngoại giao giữa Washington và Caracas hiện đang gia tăng khi Tổng thống Chavez từ chối đại sứ mới được bổ nhiệm của Mỹ còn Mỹ đáp trả bằng thu hồi visa của đại sứ Venezuela.

 
Venezuela, Mỹ “đáp trả” đại sứ của nhau - 1
Tổng thống Chavez hôm qua đã thách Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Venezuela.

 

Chỉ vài tiếng sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào ngày thứ tư rằng nước này muốn duy trì quan hệ ngoại giao với Caracas, thứ trưởng ngoại giao Venezuela Temir Porras tuyên bố trên trang Twitter của mình: “Tôi có thể khẳng định Mỹ đã thu hồi visa của đại sứ Bernardo Alvarez”.

 

Bộ Thông tin Venezuela sau đó khẳng định tuyên bố của ông Porras trong một bức email gửi cho các phóng viên.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết tại Washington rằng việc thu hồi visa là đáp trả đối với động thái từ chối của Tổng thống Chavez đối đại sứ mà Tổng thống Obama chỉ định ở Carascas.

 

“Đúng vậy, chúng tôi đã nói sẽ có hậu quả khi chính phủ Venezuela hủy bỏ thỏa thuận liên quan đến đại sứ được bổ nhiệm của chúng tôi  Larry Palmer. Chúng tôi đã đưa ra biện pháp phù hợp, tương xứng”, Toner cho hay.

 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối cho biết liệu có trục xuất đại sứ Alvarez, người đang đi nghỉ ở Venezuela, hay không. Nhưng họ nhắc lại cảnh báo vào tuần trước về “hậu quả” có thể xảy ra đối với việc ông Chavez từ chối đại sứ Palmer.

 

Việc thu hồi visa có nghĩa là ông Alvarez sẽ không thể vào nước Mỹ, song không có nghĩa là ông chính thức bị trục xuất khỏi Washington. Visa có thể bị thu hồi và phục hồi nhanh chóng.

 

Venezuela và Mỹ từ lâu đã là đối thủ chính trị của nhau. Mối quan hệ giữa hai nước bị xấu đi trong những năm gần đây.

 

Vào ngày thứ ba vừa qua, ông Chavez đã thách Washington “cắt đứt quan hệ ngoại giao” do ông phản đối việc bổ nhiệm Palmer của Tổng thống Obama. Ông Palmer là người đã chỉ trích ông Chavez rất kịch liệt trong các cuộc điều trần tại thượng viện Mỹ.

 

Hiện việc bổ nhiệm ông Palmer vẫn còn cần chờ sự nhất trí của Thượng viện Mỹ.

 

Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, Mỹ vẫn cho rằng duy trì mối quan hệ với Venezuela đóng vai trò rất quan trọng. “Quan điểm của chúng tôi vẫn là chúng tôi tin tưởng việc duy trì mối quan hệ ngoại giao với Venezuela là vì lợi ích quốc gia của chúng tôi”, ông Toner cho hay với các phóng viên.

 

Hồi tháng 6, ông Obama đã chỉ định ông Palmer thay thế cho Patrick Duddy là đại sứ Mỹ tại Caracas. Trước đó, từ tháng 9/2008-6/2009, Washington và Caracas đã rút đại sứ của nhau khi mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước rơi vào khủng hoảng, liên quan đến các căn cứ quân sự của Mỹ tại Colombia. 

 

Vào tháng 8, ông Chavez đã tuyên bố sẽ “phủ quyết” việc bổ nhiệm Palmer do các bình luận của ông này trong các phiên điều trần trước Thượng viện. Ông Palmer cho rằng Venezuela dung túng cho các nhóm du kích cánh tả của Colombia trong khi quân đội Venezuela hiện đang chịu ảnh hưởng của Cuba và kém ý chí.

 

Mỹ mua 1 triệu thùng dầu thô của Venezuela mỗi ngày và thừa nhận mối quan hệ của họ với Caracas là gập ghềnh nhất trong khu vực.

 

Phan Anh

Theo AFP