1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela đổi múi giờ để tiết kiệm điện

(Dân trí) - Ngày 15/4, Venezuela tuyên bố sẽ dịch múi giờ thêm 30 phút để tiết kiệm điện và giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu điện nghiêm trọng trong bối cảnh các đập thủy điện của nước này đang bị khô hạn. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này được cho là do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino.

Venezuela đổi múi giờ để tiết kiệm điện

Ngày 15/4, Venezuela tuyên bố sẽ dịch múi giờ lên 30 phút để tiết kiệm điện và giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu điện nghiệm trọng trong bối cảnh các đập thủy điện của nước này đang bị khô hạn. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này ở Venezuela được cho là do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino.


Quang cảnh một trung tâm thương mại ở thủ đô Caracas của Venezuela (Ảnh: AFP)

Quang cảnh một trung tâm thương mại ở thủ đô Caracas của Venezuela (Ảnh: AFP)

Đề xuất này sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 1/5, thay thế cho đề xuất lùi múi giờ ngược về quá khứ 30 phút của cựu tổng thống Hugo Chavez vào năm 2007.

Theo thông tin do Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Jorge Arreaza chia sẻ, sau khi điều chỉnh múi giờ, thời gian ở Caracas sẽ là GMT -4 (Giờ Trung bình tại Greenwich), tức là sẽ cùng múi giờ với Havana và Washington (giờ ban ngày ở phía Đông).

Tổng thống Nicolas Maduro đã ra lệnh thay đổi múi giờ như một biện pháp để buộc người dân Venezuela phải thay đổi thói quen hằng ngày của họ và tiết kiệm điện.

Chính phủ Venezuela cho rằng tình trạng này xảy ra là do ảnh hưởng của El Nino, một hiện tượng thời tiết theo chu kỳ, khiến hạn hán xảy ra ở các nước Mỹ Latin. Tuy nhiên phe đối lập lại cho rằng đây là dấu hiệu của việc quản lý kém hiệu quả, đồng thời đổ lỗi cho chính phủ đã không đầu tư hệ thống dẫn nước để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Mực nước tại 18 đập thủy điện của Venezuela đã tụt xuống mức nguy hiểm, người dân thường xuyên phải sống trong cảnh mất điện và cắt nước luân phiên. Mực nước tại đập cung cấp nước cho nhà máy thủy điện El Guri ở phía đông nam Venezuela, cũng là nơi cung cấp 70% lượng điện trên cả nước, chỉ cao hơn 3,66 mét so với mực nước thấp nhất đủ để nhà máy có thể hoạt động được.

Tổng thống Maduro đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để giảm nhu cầu sử dụng điện, bao gồm giảm giờ làm việc tại các bộ ngành và các công ty nhà nước xuống còn 6 giờ hay ra lệnh cho các cơ quan này giảm sức tiêu thụ điện xuống 20%.

Một số biện pháp khác cũng được đề xuất như cho người lao động nghỉ thêm 1 ngày mỗi tuần trong vòng 2 tháng tới, ngoài ra ông Maduro còn hối thúc phụ nữ Venezuela ngừng sử dụng máy sấy tóc để tiết kiệm điện.

Tổng thống cũng ra lệnh chuyển ngày thứ 2 tới (18/4) thành ngày nghỉ , nghĩa là Venezuela sẽ có 5 ngày nghỉ cuối tuần vì ngày 19/4 là ngày Quốc khánh nên người dân mặc nhiên được nghỉ.

Ông Maduro còn yêu cầu các cửa hàng và khách sạn hạn chế sử dụng điện, buộc họ phải tự tìm cách tạo ra điện để dùng trong một vài giờ trong ngày. Các trung tâm mua sắm cũng phải giảm số giờ mở cửa kể từ khi kế hoạch tiết kiệm điện của Tổng thống được ban hành.

Bộ trưởng Jorge Arreaza cho biết “việc điều chỉnh múi giờ tăng lên 30 phút cũng không có gì phức tạp – điều này sẽ cho phép chúng ta (Venezuela) tận hưởng thời gian ban ngày nhiều hơn, và trời sẽ không tối quá sớm”. Lý do theo ông Arreaza giải thích là vào buổi tối, nhu cầu sử dụng đèn thắp sáng và máy điều hòa nhiệt độ tăng cao, chiếm một phần đáng kể trong sản lượng điện tiêu thụ.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng các biện pháp này nếu được thực thi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất lao động trên cả nước, từ đó dẫn đến tình trạng khó khăn về kinh tế. Tỷ lệ lạm phát ở Venezuela trong năm 2015 là 180 %, cao nhất thế giới. Ngoài ra, những mặt hàng cơ bản cũng khan hiếm ở đất nước này.

Một số người lao động nói rằng, mặc dù họ có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, nhưng họ lại không có tiền để tận hưởng cuộc sống. Vì vậy, rốt cục họ chọn cách làm viêc nhà nhiều hơn hoặc xếp hàng trong siêu thị để mua một số mặt hàng thực phẩm hiếm hoi được nhà nước trợ giá.

Cuộc khủng hoảng điện tại Venezuela xảy ra liên tục từ năm 2010, trong khi hiện tượng El Nino gần đây nhất xảy ra vào năm 2015. Venezuela là nước có nguồn dự trữ dầu lớn nhất thế giới nhưng chính phủ nhất quyết không dùng dầu thô để sản xuất điện vì cho rằng cách làm này không hiệu quả.

Thành Đạt