1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela dọa cắt nguồn xuất khẩu dầu mỏ sang Mỹ

(Dân trí) – Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm qua đã dọa sẽ cắt nguồn dầu mỏ xuất khẩu sang Mỹ nếu nước ông bị quốc gia láng giềng Colombia, một đồng minh của Mỹ, tấn công.

 

Venezuela dọa cắt nguồn xuất khẩu dầu mỏ sang Mỹ - 1


Tổng thống Hugo Chavez phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ

Lãnh đạo cánh tả Venezuela đưa ra tuyên bố trên giữa lúc tranh cãi ngày càng gay gắt về những cáo buộc cho rằng Venezuela đang chứa chấp những phần tử nổi dậy Colombia.

Ông Chavez đã loan báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia vào tuần trước và đặt quân đội trong tình trạng báo động cao sau khi Colombia trình lên Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) có trụ sở tại Washington những bằng chứng cáo buộc rằng các thủ lĩnh nổi dậy Colombia đang có mặt trên lãnh thổ Venezuela.

Ông Chavez khẳng định đã nhận được tin tình báo rằng “nguy cơ xảy ra cuộc tấn công vũ trang chống Venezuela từ phía Colombia hiện đang lớn hơn bao giờ hết”. “Nếu xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào vào Venezuela từ phía lãnh thổ Colombian hoặc bất kỳ đâu, chúng ta sẽ ngừng chuyển dầu mỏ cho Mỹ”, ông tuyên bố trước hàng nghìn người ủng hộ.

Nhà lãnh đạo này cũng thông báo quyết định hoãn chuyến thăm Cuba để dự lễ kỷ niệm ngày cách mạng thành công với người đồng minh thân cận, Chủ tịch Raul Castro, vì nguy cơ xảy ra cuộc tấn công này.

Venezuela là nguồn nhập khẩu dầu mỏ lớn thứ 5 của Mỹ, cung cấp khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nhưng việc ngừng bán dầu mỏ cho Mỹ, nếu xảy ra, cũng sẽ là cú sốc nặng nề với nền kinh tế của Venezuela, nước phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu dầu mỏ.

Nhưng Colombia chưa có đe dọa về hành động quân sự nào và các nguồn tin phân tích cho rằng có thể ông Chavez đưa ra tuyên bố trên là nhằm cảnh báo Washington và Bogota là ông sẽ không cam chịu một chiến dịch công kích gay gắt hơn nữa của quốc tế liên quan đến những phần tử nổi dậy Colombia đang tìm cách ẩn náu trên lãnh thổ Venezuela.

Nhật Mai
Theo AP, BBC