1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vệ sĩ điển trai từng bảo vệ không lương cho tân Tổng thống Hàn Quốc

(Dân trí) - Choi Young-jae, người từng khiến dư luận xôn xao vì vẻ điển trai và lịch lãm trong những bức ảnh chụp cùng tân Tổng thống Moon Jae-in, đã tự nguyện thành lập đội vệ sĩ bảo vệ nhà lãnh đạo Hàn Quốc từ khi ông còn là một ứng viên tranh cử mà không nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ công việc này.

Choi Young-jae (giữa) luôn có mặt trong mọi sự kiện để bảo vệ Tổng thống Moon Jae-in (trái) từ khi ông còn là ứng viên tranh cử (Ảnh: Korea Times)
Choi Young-jae (giữa) luôn có mặt trong mọi sự kiện để bảo vệ Tổng thống Moon Jae-in (trái) từ khi ông còn là ứng viên tranh cử (Ảnh: Korea Times)

Ngay sau khi những bức ảnh chụp Choi Young-jae, vệ sĩ của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, được đăng tải trên các trang mạng hồi tuần trước, công chúng bắt đầu đổ dồn sự quan tâm dành cho Choi và không ngớt lời tán dương vẻ ngoài điển trai cũng như sự lịch lãm của người đàn ông này.

Chia sẻ về sự nổi tiếng “bất đắc dĩ” của mình với Korea Times, Choi Young-jae cho biết: “Tôi cảm thấy ổn. Nhưng tôi cũng lo lắng về sự nổi bật cũng như sự quan tâm của công chúng tập trung vào mình. Sự quan tâm đó nên dành cho ngài tổng thống, chứ không phải tôi. Tôi không muốn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận”.

Choi Young-jae thu hút sự chú ý của dư luận Hàn Quốc vì vẻ điển trai và lịch lãm (Ảnh: Korea Times)
Choi Young-jae thu hút sự chú ý của dư luận Hàn Quốc vì vẻ điển trai và lịch lãm (Ảnh: Korea Times)

Choi Young-jae, 36 tuổi, thực chất không phải là một vệ sĩ chuyên nghiệp. Trước đây, anh theo học ngành dịch vụ an ninh tại Đại học Yong In và từng là sĩ quan làm việc cho Đội Tác chiến Đặc nhiệm Hàn Quốc trong 10 năm. Trong khoảng thời gian này, Choi, với khả năng chơi tốt nhiều môn võ khác nhau, đã được điều chuyển tới Lebanon và Các Tiểu Vương quốc Ả rập, và làm nhiệm vụ của một thành viên thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Khi đó, Choi Young-jae đã tham gia vào các chương trình huấn luyện, các chiến dịch chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân và nhiều sứ mệnh bí mật khác.

Vào tháng 2 năm nay, sau khi nghe tin mật báo về một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào ông Moon Jae-in, lúc đó đang là ứng cử viên tổng thống tiềm năng, Choi Young-jae đã “tình nguyện” thành lập một đội vệ sĩ gồm 10 người để bảo vệ ông Moon trong thời gian tranh cử. Tất cả các thành viên trong đội vệ sĩ đều đã từng được huấn luyện tại Đội Tác chiến Đặc nhiệm Hàn Quốc.

Choi Young-jae từng tham gia nhiều chiến dịch quân sự và bảo vệ các nhân vật quan trọng (Ảnh: Korea Times)
Choi Young-jae từng tham gia nhiều chiến dịch quân sự và bảo vệ các nhân vật quan trọng (Ảnh: Korea Times)

Bằng tất cả kinh nghiệm và kỹ năng thực tế của mình, Choi Young-jae cùng các thành viên trong đội vệ sĩ luôn theo sát để bảo vệ ông Moon Jae-in tại mọi sự kiện trong quá trình tranh cử vào Nhà Xanh. Điều đặc biệt là đội vệ sĩ của Choi làm việc hoàn toàn tình nguyện và không đòi hỏi bất kỳ khoản thù lao nào. Họ lặng lẽ bảo vệ ông Moon cho tới khi nhiệm vụ này được bàn giao cho đội ngũ an ninh của tổng thống vào tuần trước, cũng là thời điểm ông Moon Jae-in chính thức trở thành nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc.

Trong khoảng thời gian làm vệ sĩ cho ông Moon, Choi Young-jae đã tạm ngừng công việc mà anh đang làm để tập trung toàn bộ thời gian hộ tống ứng viên tổng thống.

“Là một người ủng hộ ông Moon từ lâu, tôi chỉ muốn giúp đỡ ông ấy. Tôi muốn đóng góp vai trò nhỏ bé trong việc giúp ông Moon hoàn thành giấc mơ mà ông ấy đã ấp ủ từ lâu, đó là tái thiết đất nước Hàn Quốc”, Choi Young-jae cho biết, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới Tổng thống Moon.

Đội vệ sĩ của Choi Young-jae bảo vệ Tổng thống Moon hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện và không nhận khoản thù lao nào (Ảnh: Korea Times)
Đội vệ sĩ của Choi Young-jae bảo vệ Tổng thống Moon hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện và không nhận khoản thù lao nào (Ảnh: Korea Times)

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tân tổng thống Moon Jae-in cho tới ngày ông nhậm chức, Choi Young-jae đang tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn và dành thời gian cho gia đình. Choi đã kết hôn với một giáo viên dạy tiếng Anh và là cha của 2 cô con gái.

“Đã lâu rồi tôi không có thời gian chơi với các con của mình. Tôi muốn dành thêm thời gian cho gia đình trước khi quay trở lại công việc””, Choi chia sẻ.

Thành Đạt

Theo Korea Times