1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vẻ đáng yêu của Hoàng tử bé Bhutan “đốn tim” dân mạng

(Dân trí) - Những bức ảnh chụp Hoàng tử Jigme của Bhutan khi đi cùng bố mẹ tới thăm Ấn Độ đã khiến cộng đồng mạng xôn xao vì vẻ đáng yêu của cậu bé mới chỉ hơn một tuổi.

Quốc vương Bhutan Khesar Namgyel Wangchuck cùng Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck và con trai, Hoàng tử bé Jigme, ngày 1/11 đã có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ. Gia đình Quốc vương Bhutan đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón tiếp tại tư dinh của ông ở New Delhi. (Ảnh: Newspix)
Quốc vương Bhutan Khesar Namgyel Wangchuck cùng Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck và con trai, Hoàng tử bé Jigme, ngày 1/11 đã có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ. Gia đình Quốc vương Bhutan đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón tiếp tại tư dinh của ông ở New Delhi. (Ảnh: Newspix)

Thủ tướng Modi đã tặng cho vị khách nhỏ tuổi một quả bóng và Hoàng tử bé của Bhutan tỏ ra rất thích thú với món đồ chơi này. (Ảnh: Newspix)
Thủ tướng Modi đã tặng cho vị khách nhỏ tuổi một quả bóng và Hoàng tử bé của Bhutan tỏ ra rất thích thú với món đồ chơi này. (Ảnh: Newspix)

Gia đình Quốc vương Bhutan cũng có cuộc gặp với Tổng thống Ấn Độ Ramnath Kovind. (Ảnh: AFP)
Gia đình Quốc vương Bhutan cũng có cuộc gặp với Tổng thống Ấn Độ Ramnath Kovind. (Ảnh: AFP)

Hoàng tử Jigme được tặng một túi đồ chơi lớn khi tới thăm phủ tổng thống ở New Dehli. (Ảnh: AFP)
Hoàng tử Jigme được tặng một túi đồ chơi lớn khi tới thăm phủ tổng thống ở New Dehli. (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đón tiếp Quốc vương, Hoàng hậu và Hoàng tử Bhutan. (Ảnh: EPA)
Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đón tiếp Quốc vương, Hoàng hậu và Hoàng tử Bhutan. (Ảnh: EPA)

Sự xuất hiện của Hoàng tử bé Jigme mới chỉ 20 tháng tuổi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các quan chức Ấn Độ. (Ảnh: AFP)
Sự xuất hiện của Hoàng tử bé Jigme mới chỉ 20 tháng tuổi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các quan chức Ấn Độ. (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng Sushma Swaraj trò chuyện với Hoàng tử bé. (Ảnh: AFP)
Ngoại trưởng Sushma Swaraj trò chuyện với Hoàng tử bé. (Ảnh: AFP)

Cộng đồng mạng Ấn Độ dành lời khen không ngớt cho vẻ đáng yêu của Hoàng tử bé Bhutan. Các bình luận xuất hiện trên mạng xã hội với những nội dung như: “Hoàng tử Bhutan đáng yêu quá! Liệu cậu ấy có thể tới thăm chúng ta thường xuyên hơn không!” hay “Đã đến lúc UNESCO nên công bố Hoàng tử bé Bhutan là hoàng tử dễ thương nhất thế giới”. (Ảnh: AP)
Cộng đồng mạng Ấn Độ dành lời khen không ngớt cho vẻ đáng yêu của Hoàng tử bé Bhutan. Các bình luận xuất hiện trên mạng xã hội với những nội dung như: “Hoàng tử Bhutan đáng yêu quá! Liệu cậu ấy có thể tới thăm chúng ta thường xuyên hơn không!” hay “Đã đến lúc UNESCO nên công bố Hoàng tử bé Bhutan là hoàng tử dễ thương nhất thế giới”. (Ảnh: AP)

Chuyện tình của cặp đôi Quốc vương Khesar Namgyel Wangchuck cùng Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck, một cô gái thường dân, từng nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Cặp đôi được ví như “Hoàng tử William và Công nương Kate của phương Đông”. Trong ảnh: Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan chụp ảnh cùng Hoàng tử Anh William và Công nương Kate trong chuyến thăm của cặp đôi hoàng gia Anh tới Bhutan vào tháng 4/2016. (Ảnh: PA)
Chuyện tình của cặp đôi Quốc vương Khesar Namgyel Wangchuck cùng Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck, một cô gái thường dân, từng nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Cặp đôi được ví như “Hoàng tử William và Công nương Kate của phương Đông”. Trong ảnh: Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan chụp ảnh cùng Hoàng tử Anh William và Công nương Kate trong chuyến thăm của cặp đôi hoàng gia Anh tới Bhutan vào tháng 4/2016. (Ảnh: PA)

Thành Đạt

Theo Dailymail