1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vật thể "lạ” phát nổ chói sáng trên bầu trời Viễn Đông Nga

Ngày 18-1, một vật thể “lạ” đã bay qua và phát nổ trên bầu trời thành phố Blagoveshchensk ở vùng Viễn Đông của Nga.



Theo như một số người dân địa phương cho rằng, đó có thể là một thiên thạch hay sao chổi bay qua bầu trời vào khoảng từ 6-7 pm (giờ địa phương) trong khu vực Amur.

Một nhân chứng khẳng định: “Nó trông giống như một đường máy bay nhưng lớn hơn và sáng hơn”.

Sau khi vút qua bầu trời, vật thể đã phát nổ, các mảnh vỡ rơi lả tả xuống giống như đèn flash sáng chói.

Một người dân cho biết: “Vào lúc 6:40 vật thể đã phát nổ, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh sau 8 phút. Âm thanh khá là lớn”.

Vật thể lạ phát nổ trên bầu trời viễn đông Nga

Vật thể lạ phát nổ trên bầu trời viễn đông Nga

Cho đến bây giờ, các quan chức vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về vật thể lạ trên.

“Quả cầu lửa” đã gây nên một cơn bão trên các phương tiện truyền thông Nga. Một số người cho rằng, nó là một thiên thể bị rơi những người khác lại cho rằng đó là một tên lửa. Một số còn nói đùa rằng đó là người anh em của thiên thạch Chelyabinsk.

Trước đó, vào ngày 15-2-2013, một thiên thạch 10.000 tấn va trúng trái đất gần thành phố Chelyabinsk của Nga. Vụ nổ thiên thạch đã gây ra thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và làm bị thương 1.500 người.

Theo Thu Huyền (theo Sputnik)
An ninh Thủ đô