1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Văn phòng Thủ tướng Đức bị phong tỏa do bưu kiện khả nghi

(Dân trí) - Văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay 6/1 đã bị phong tỏa sau khi các bưu kiện khả nghi được phát hiện ở lối vào tòa nhà.

Bưu kiện khả nghi bên ngoài văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters)
Bưu kiện khả nghi bên ngoài văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời người phát ngôn Cảnh sát liên bang Đức cho biết, họ đang tiến hành điều tra các bưu kiện khả nghi được đặt bên ngoài văn phòng của Thủ tướng Merkel. Các vật khả nghi này gồm 4 thùng nhựa màu vàng, được phát hiện ở lối vào chính của tòa nhà dành cho các phương tiện cơ giới.

Hiện chưa có thông tin thêm về vụ việc, trong khi hãng tin AFP cho biết tình hình bên trong văn phòng của bà Merkel vẫn bình thường, không ai phải sơ tán và rằng cuộc họp nội các vào cuối giờ sáng theo giờ địa phương vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Trước đó, hồi đầu tháng 8 năm ngoái, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tung một đoạn video bằng tiếng Đức đe dọa tấn công khủng bố nước này và trả thù Thủ tướng Angela Merkel.

Hồi đầu tháng 12/2015, Quốc hội Đức đã thông qua quyết định cho phép Không quân nước này tham gia chiến dịch không kích cùng liên quân do Mỹ đứng đầu ở Syria. Theo đó, Đức sẽ triển khai tối đa 1.200 binh sĩ cùng 6 máy bay trinh sát Tornado. Ngoài ra, còn có một máy bay tiếp nhiên liệu, một khinh hạm làm nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp ở Địa Trung Hải cũng như trợ giúp công nghệ vệ tinh để thu thập thông tin tình báo về các mục tiêu, hoạt động di chuyển của IS.

Nguồn tin từ quân đội Đức cho biết, hôm qua 5/1, bốn máy bay chiến đấu Tornado đã cất cánh từ Đức với điểm đến là căn cứ không quân Incirlik tại Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị bắt đầu tham gia chiến dịch không kích. Dự kiến vào ngày 12/1 tới đây, sẽ có thêm 2 chiếc Tornado tương tự tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh Phương

Tổng hợp