1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vấn đề “nô lệ tình dục” sẽ chi phối cuộc họp thượng đỉnh Nhật-Hàn?

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc đang ở Nhật Bản để đàm phán về đề tài mà lúc đầu người ta nghĩ sẽ là chương trình hạt nhân của Triều Tiên hoặc phát triển thương mại. Nhưng vấn đề nô lệ tình dục cách đây mấy chục năm đã mở đầu chuyến thăm hai ngày này.

 
Vấn đề “nô lệ tình dục” sẽ chi phối cuộc họp thượng đỉnh Nhật-Hàn? - 1
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak thúc giục Tokyo giải quyết vấn đề nô lệ tình dục cách đây mấy chục năm
 
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã thúc giục Tokyo bồi thường cho những phụ nữ Triều Tiên đã bị bắt để “giải sầu” cho binh lính Nhật trong thời kỳ trước và trong Chiến tranh Thế giới Thứ II.

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố là, nếu không được giải quyết, vấn đề này sẽ mãi mãi là “gánh nặng” đối với Nhật Bản.

Ông cảnh báo là trong một thời gian ngắn nữa, những phụ nữ nô lệ tình dục đó sẽ qua đời hết, cho nên, vấn đề này phải được cấp tốc xem xét. Tổng thống Lee Myung Bak dự trù sẽ thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp thượng đỉnh với thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda ngày hôm nay 18/12.

Ngày 14/12/11, những phụ nữ Hàn Quốc từng bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh lính Nhật đã mở cuộc tuần hành hàng tuần lần thứ 1000 ở Seoul để tiếp tục đòi Tokyo xin lỗi và bồi thường.

Nhật Bản đã xin lỗi về những tội ác của quân đội Thiên hoàng đối với phụ nữ, nhưng đã bác bỏ yêu cầu của Hàn Quốc đàm phán song phương về các yêu cầu của những phụ nữ nô lệ tình dục.

Hãng tin Kyodo của Nhật trích dẫn lời Tổng thống Lee, nói rằng vấn đề này “có thể giải quyết bất cứ lúc nào, nếu Nhật Bản tỏ ra thành thật hơn”.

Việt Hà
Theo AFP, AP