1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vấn đề Biển Đông "tăng nhiệt" bên lề APEC

(Dân trí) - Vấn đề Biển Đông đã "tăng nhiệt" bên lề thượng đỉnh APEC tại Philippines sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/11 kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông và giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài quốc tế.

Tổng thống Obama kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu với báo giới trước thềm Hội nghị APEC tại Manila Philippines ngày 18/11 (Ảnh: NY Times)
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu với báo giới trước thềm Hội nghị APEC tại Manila Philippines ngày 18/11 (Ảnh: NY Times)

Tờ New York Times đưa tin, Tổng thống Obama đã phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với đồng cấp Philippines rằng ông sẽ đề cập trực tiếp những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

“Chúng ta đồng thuận về sự cần thiết thực hiện các giải pháp mạnh để giảm nhiệt căng thẳng, trong đó có việc cam kết dừng bồi đắp và xây dựng đảo cũng như không quân sự hóa khu vực tranh chấp tại Biển Đông”, Tổng thống Obama nhấn mạnh.

Tổng thống Obama khẳng định Mỹ không đứng về bên nào nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, một tuyến vận chuyển quan trọng cho thương mại và trao đổi hàng hóa toàn cầu.

Theo kênh BBC, Tổng thống Obama còn cam kết bảo vệ đồng minh Philippines thông qua trang bị thêm 2 tàu chiến để giúp Philippines tăng cường an ninh hàng hải, bên cạnh gói hỗ trợ trị giá 259 triệu USD cho khu vực Đông Nam Á để giúp tăng cường an ninh hàng hải tại Biển Đông.

Washington cũng đang cắt cử các tàu hải quân và thậm chí là máy bay ném bom B-52 vào vùng biển này trong những tuần gần đây.

Ngay lập tức, giới chức Bắc Kinh đã phản ứng giận dữ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã cảnh báo Tổng thống Obama nên chấm dứt can thiệp vào khu vực Biển Đông.

Hội nghị thượng đỉnh APEC kéo dài 2 ngày sẽ khép lại vào hôm nay và dự kiến một tuyên bố chung sẽ được công bố vào cuối ngày.

Philippines đã triển khai 20.000 binh sĩ để đảm bảo an ninh cho hội nghị APEC sau vụ thảm sát đẫm máu tại thủ đô Paris vào ngày 13/11, khiến 129 người thiệt mạng.

Vũ Duy

Tổng hợp

 

Vấn đề Biển Đông "tăng nhiệt" bên lề APEC - 2