1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ủy ban bầu cử Nga “mở đường” cho chiến dịch tranh cử của ông Putin

(Dân trí) - Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) chính thức cho phép Tổng thống Vladimir Putin khởi động chiến dịch tranh cử và thu thập chữ ký từ các cử tri ủng hộ.

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã chính thức xác nhận một nhóm cử tri gồm những người ủng hộ chiến dịch tự ứng cử tái nhiệm của Tổng thống Putin cho cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2018. Điều này đồng nghĩa với việc CEC cho phép ông Putin chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.

Theo thông tin trên trang web của CEC ngày 28/12, Tổng thống Putin chính thức được phép mở một tài khoản đặc biệt để lập quỹ bầu cử. Ngoài ra, ông Putin cũng có thể bắt đầu việc thu thập chữ ký của các cử tri. Với tư cách là ứng viên tranh cử độc lập, nhà lãnh đạo Nga cần hơn 300.000 chữ ký ủng hộ cho chiến dịch tái tranh cử.

Theo luật Nga, kinh phí trả cho danh sách quyên góp, tài liệu cổ động hay tất cả các giấy tờ khác có liên quan đều phải lấy ra từ tài khoản tranh cử và tài khoản này không được vượt quá 400 triệu rúp (khoảng 6,96 triệu USD).

Trước đó, ngày 27/12, Tổng thống Putin đã đích thân tới trụ sở CEC để nộp hồ sơ tranh cử. Bộ hồ sơ bao gồm đơn đăng ký dành cho nhóm cử tri ủng hộ, thông báo chấp thuận tranh cử, xác nhận lý lịch cùng các tài liệu về thu nhập cũng như sở hữu tài sản.

Tổng thống Putin đích thân nộp hồ sơ tranh cử chỉ một ngày sau cuộc họp của hơn 600 cử tri tại Moscow để ủng hộ nhà lãnh đạo Nga tái tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Điều kiện 300.000 chữ ký ủng hộ được cho là không quá khó với Tổng thống Putin trong bối cảnh tỷ lệ tín nhiệm của người dân Nga dành cho ông vẫn rất cao.

Cuộc bầu cử tại Nga dự kiến diễn ra vào ngày 18/3/2018. Ngoài đương kim Tổng thống Putin, hiện có 31 ứng viên cũng tuyên bố ý định tranh cử trong cuộc đua vào Điện Kremlin. Nếu đắc cử, đây sẽ là nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 của ông Putin.

Thành Đạt

Theo Tân Hoa Xã