1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng viên trưởng đặc khu Hồng Kông xây “cung điện ngầm” trái phép

(Dân trí) - Ông Đường Anh Niên, người được cho là sẽ trở thành trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông khoá tới, đang vướng phải vụ bê bối xây dựng một căn hầm trái phép tại nhà riêng ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử người đứng đầu vùng lãnh thổ này

 
Ứng viên trưởng đặc khu Hồng Kông xây “cung điện ngầm” trái phép - 1
Ông Đường Anh Niên và vợ xin lỗi người dân Hồng Kồng hôm qua.

Công trình, được xây dựng bên dưới một bể bơi, được cho là bao gồm một phòng giải trí, một bồn tắm mát-xa và một hầm rượu.

Ông Đường Anh Niên, 59 tuổi, cho biết ý tưởng xây dựng trên hoàn toàn là của vợ ông.

Bất chấp sức ép phải rút lui khỏi cuộc tranh cử trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông khoá tới, ông Đường Anh Niên tuyên bố sẽ không rút lui khỏi cuộc đua.

Trưởng đặc khu hành chính kế tiếp của Hồng Kông, người sẽ thay thế ông Tăng Âm Quyền, sẽ được lựa chọn bởi một uỷ ban gồm 1.200 thành viên vào ngày 25/3 tới.

Vụ bê bối có vẻ như không lớn đã gây xôn xao báo chí Hồng Kông. Hôm qua, các nhà báo và những người phản đối đã bao vây nhà của ông Đường Anh Niên ở quận Kowloon. Một số phóng viên quay phim còn sử dụng cả cần trục để nhìn rõ bên trong khu nhà của ông.

Ông Đường Anh Niên trước đó đã bác bỏ sự tồn tại của căn hầm - vốn vi phạm các quy định luật xây dựng. Ông khẳng định rằng đó chỉ là một nhà kho.
 
Ứng viên trưởng đặc khu Hồng Kông xây “cung điện ngầm” trái phép - 2
Báo chí dùng cả cần trục để quay vào bên trong nhà ông Đường Anh Niên.

Báo chí địa phương sau đó đã đăng tải các bản vẽ của căn rộng rộng 200m2, được một tờ báo mệnh danh là “cung điện ngầm”. Tại Hồng Kông, nơi đất đai khan hiếm, nhiều người phải sống trong những căn hộ chỉ bằng 1/4 diện tích đó.

Hầm rượu đã trở thành tiêu điểm chỉ trích của dư luận vì ông Đuờng Anh Niên, người thừa kế một tập đoàn dệt, nổi tiếng là mê rượu.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm qua, ông Đường Anh Niên cho biết ông không giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng.

“Tôi xin lỗi người Hồng Kông. Đó là ý tưởng của vợ tôi và tôi biết điều đó là trái luật”, ông nói.

Ông cũng bác bỏ chuyện cố tình che đậy vụ việc, khẳng định ông chỉ muốn bảo vệ vợ mình. “Tôi mong người dân Hồng Kông cho tôi một cơ hội để cống hiến”, ông nói.

Là con trai của một doanh nhân Thượng Hải, ông Đường Anh Niên được cho là ứng cử viên được Bắc Kinh ủng hộ cho vị trí trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông.

Ông Đường Anh Niên từng là Vụ trưởng Vụ quản lý chính quyền đặc khu Hồng Kông từ năm 2007-2011.

An Bình
Theo BBC, Chinadaily