1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng cử viên Tổng thống Philippines dọa cắt quan hệ ngoại giao với Mỹ và Úc

(Dân trí) - Ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Philippines sắp tới, ông Rodrigo Duterte, ngày 20/4 cảnh báo ông sẵn sàng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ và Úc sau khi đại sứ hai nước này chỉ trích ông vì lời chế nhạo về một vụ hãm hiếp.


Ông Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP)

Ông Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP)

Phát biểu trước các phóng viên trong một chiến dịch vận động tranh cử, ông Rodrigo Duterte tuyên bố: "Nếu trở thành tổng thống Philippines, tôi sẽ tiếp tục giữ quan điểm cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ và Úc".

Trước đó, trong một đoạn video được đăng tải lên mạng Internet, ông Duterte đã có những lời đùa cợt về vụ cưỡng hiếp và sát hại một nhà truyền giáo người Úc có tên Jacqueline Hamill vào năm 1989 tại thành phố Davao, nơi ông này đang làm thị trưởng.

Ông Duterte đã nói rằng: "Tôi phát điên khi cô ấy bị cưỡng hiếp vì cô ấy quá đẹp. Tôi nghĩ đáng lẽ thị trưởng phải là người đầu tiên".

Bình luận đùa cợt nêu trên của ứng viên Tổng thống Philippines đã tạo ra một làn sóng chỉ trích từ trong và ngoài nước. Sau đó, ông này đã có nhiều cách "bào chữa" cho lời đùa cợt của mình, trong khi nhóm hỗ trợ truyền thông cho ông Duterte đã đưa ra một thông báo có lời xin lỗi của ông. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu vận động tranh cử mới đây, ông Duterte đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ không xin lỗi.

Trong khi đó, Đại sứ Úc tại Philippines, bà Amanda Gorely đã chỉ trích bình luận của ông Duterte. Qua mạng Twitter, Đại sứ Amanda Gorely viết: "Cưỡng hiếp hay mưu sát không phải là chuyện có thể đem ra đùa cợt hoặc coi thường. Không thể chấp nhận các hành vị bạo lực nhằm vào nữ giới".

Quan điểm của Đại sứ Amanda Gorely cũng nhận được sự ủng hộ của Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Philip Goldberg. Trả lời phỏng vấn kênh CNN Philippines, Đại sứ Goldberg nói: "Những tuyên bố của bất cứ ai và ở bất cứ đầu nhằm hạ thấp phụ nữ hoặc coi thường những vấn đề nghiêm trọng như các vụ cưỡng hiếp hay sát hại là điều không thể tha thứ".

Hiện Đại sứ quán Mỹ và Úc tại Philippines chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về lời đe dọa "cắt đứt quan hệ ngoại giao" của ông Duterte.

Ngọc Anh

Theo AFP