1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng cử viên thủ tướng Nhật “lộ diện”

(Dân trí) - Cựu chánh văn phòng nội các Nhật Yasuo Fukuda hôm nay thông báo sẽ ứng cử cho chức lãnh đạo đảng Dân chủ tự do, đồng thời cũng là chức thủ tướng Nhật. Tuyên bố của ông Fukuda có ý nghĩa khích lệ to lớn đối với đảng cầm quyền, vẫn còn hoang mang sau tuyên bố từ chức của thủ tướng Abe.

Cuộc bỏ phiếu để bầu chọn người đứng đầu đảng Dân chủ tự do (LDP) sẽ được tiến hành vào ngày 23/9 tới, thay vì ngày 19/9 như đã thông báo trước đó. Cuộc bầu chọn nhằm tìm người thay cho ông Shinzo Abe, sau khi ông này bất ngờ tuyên bố từ chức vào hôm thứ tư vừa qua, sau một năm đầy sóng gió.

 

Trước đó Bộ trưởng tài chính Fukushiro Nukaga, 63 tuổi, là người đầu tiên tuyên bố sẽ chạy đua cho chức chủ tịch đảng LDP. Tuy nhiêm hôm nay sau khi ông cho biết sẽ gặp ông Fukua, nhiều người nghi ngờ rất có thể ông Nukaga sẽ rút lui.

 

Ứng cử viên thủ tướng Nhật “lộ diện” - 1

Có thể ông Nukaga sẽ rút lui.

Như vậy, mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào ông Fukuda và tổng thư ký LDP, ông Taro Aso, năm nay 66 tuổi và cũng là một đồng minh thân cận của ông Abe.

 

“Do được khích lệ, nên mong muốn của tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn”, ông Fukuda cho biết trong một cuộc họp của LDP. “Tôi nghĩ đây là thời điểm khẩn cấp. Tôi không biết nó sẽ diễn tiến như thế nào… Nhưng tôi muốn có được sự ủng hộ của các bạn”, ông nói.

 

Ông Fukuda năm nay đã 71 tuổi, và được mệnh danh là “vị ngoại trưởng vô hình” khi còn làm phát ngôn viên cấp cao của chính phủ. Ông nắm giữ vị trí này hơn ba năm dưới thời cựu Thủ tướng Koizumi. Ông là người luôn nhấn mạnh cần phải có mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia châu Á láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc.

 

Mặc dù báo chí ca ngợi ông Fukuda nhưng một số vẫn tỏ ra thận trọng: “Fukuda giống như một chính trị gia LDP già”, Koichi Nakano, giảng viên môn khoa học chính trị của Đại học Sophia cho biết. “Tôi nghĩ LDP đang hoảng sợ và đang cố tìm một ai đó có thể được mọi người chấp nhận. Nhưng vẫn còn một thế giới ngoài LDP”.

 

Theo các nhà phân tích, ông Fukuda có thể tập hợp được các “mảnh vỡ” LDP, nhưng chưa chắc ông đã giúp được đảng này tránh một cuộc “tàn sát” trong cuộc bầu cử hạ viện tới.

Ứng cử viên thủ tướng Nhật “lộ diện” - 2

Cựu ngoại trưởng Aso cũng là một ứng cử viên tiềm năng cho chức chủ tịch LDP kiêm thủ tướng Nhật.

Còn ông Aso là cựu ngoại trưởng Nhật, cùng chia sẻ chương trình nghị sự theo đường lối bảo thủ với ông Abe: tăng cường vai trò về an ninh của Nhật trên toàn thế giới và gìn giữ những giá trị truyền thống. Ông cũng đã từng được xem là ứng cử viên tiềm năng nhất kế nhiệm ông Abe khi ông mãn nhiệm.

 

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định do ông Aso có mối quan hệ thân thiết với ông Abe và do đã mắc một số sai lầm trong quá khứ, nên có thể ông không phù hợp cho vị trí này.

 

 

PVT

Theo Reuters