1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ứng cử viên Bộ trưởng Hải quân Mỹ tuyên bố rút lui

(Dân trí) - Cựu nhân viên tình báo Philip Bilden ngày 26/2 đã bất ngờ xin rút lui khỏi vị trí tư lệnh Hải quân Mỹ do ông Donald Trump chỉ định. Đây là ứng cử viên thứ hai cho một vị trí cấp cao trong quân đội Mỹ từ chối đề cử của tân Tổng thống.

Tổng thống Donald Trump (trái) và ông Philip Bilden (Ảnh: Getty)
Tổng thống Donald Trump (trái) và ông Philip Bilden (Ảnh: Getty)

Trong một thông báo được đưa ra hôm 26/2, ông Philip Bilden cho biết ông đã đưa ra quyết định rút lui khỏi đề cử của Tổng thống Trump cho vị trí tư lệnh Hải quân sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Ông Bilden cho rằng mình có thể sẽ không đáp ứng được các tiêu chuẩn do Văn phòng Đạo đức Liên bang đặt ra liên quan đến vấn đề xung đột lợi ích giữa tài chính gia đình và công việc được đề cử.

Là cựu nhân viên tình báo quân sự với nhiều kinh nghiệm về châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đồng thời là một lãnh đạo chuyên về an ninh mạng và là ông chủ doanh nghiệp thành công, ông Bilden từng được kỳ vọng sẽ mang lại cho Hải quân Mỹ đường lối lãnh đạo chiến lược, kỷ cương với kinh nghiệm về khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như lĩnh vực an ninh mạng.

Trong một thông báo được đưa ra sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis bày tỏ sự thất vọng của ông đối với quyết định rút lui của ông Bilden, song người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng khẳng định ông hiểu lý do khiến ông Bilden tuyên bố như vậy.

“Trong những ngày sắp tới, tôi sẽ đề xuất cho Tổng thống Trump một nhà lãnh đạo có thể dẫn dắt lực lượng Hải quân và Thủy quân Lục chiến trong lúc chúng ta đang thực thi tầm nhìn của tổng thống trong việc tái thiết quân đội Mỹ”, Reuters dẫn thông báo của Bộ trưởng Mattis.

Ông Bilden là người thứ hai quyết định rút lui khỏi vị trí tư lệnh dẫn đầu một nhánh quan trọng của quân đội Mỹ do Tổng thống Trump đề cử, liên quan tới các quy định về xung đột lợi ích của chính phủ liên bang. Trước đó, tỷ phú Vincent Viola, người được ông Trump lựa chọn cho vị trí tư lệnh Lục quân, cũng bất ngờ xin rút lui. Nguyên nhân được cho là do ông này gặp khó khăn trong việc từ bỏ các lợi ích kinh doanh để đảm nhận một vị trí công.

Thành Đạt

Tổng hợp