1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine từ chối ứng viên đại sứ mới của Nga

(Dân trí) - Ukraine đã từ chối đề xuất của Nga đưa ông Mikhail Babich trở thành đại sứ tiếp theo của Moscow tại nước này.

Ông Mikhail Zurabov, cựu đại sứ Nga tại Ukraine, vừa rời nhiệm sở vào tháng trước (Ảnh: Reuters)
Ông Mikhail Zurabov, cựu đại sứ Nga tại Ukraine, vừa rời nhiệm sở vào tháng trước (Ảnh: Reuters)

Truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức cấp cao của Bộ ngoại giao Ukraine Olena Zerkal cho biết chính phủ nước này đã bác bỏ đề cử của Nga vê việc đưa ông Mikhail Babich trở thành đại sứ tiếp theo của Moscow tại Kiev.

“Việc đề xuất đã bị loại khỏi chương trình nghị sự”, bà Zerkal phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên Kênh 5 hôm 3/8, nhưng không nói rõ lý do vì sao ứng viên đại sứ mới của Nga bị từ chối.

“Tôi nghĩ điều này sẽ không gây ra tác động nào. Ngoài ra, vai trò của cựu đại sứ trong việc xây dựng mối quan hệ bình thường (giữa Nga và Ukraine) hoàn toàn ít ỏi”, bà Zerka nói thêm.

Trước đó, ông Mikhail Zurabov, người từng là đại sứ Nga tại Ukraine từ năm 2009 đến năm 2016, giai đoạn xảy ra nhiều căng thẳng giữa Nga và Ukraine, đã rời nhiệm sở từ tháng trước.

Người vừa được Moscow đề xuất thay thế ông Zurabov là ông Mikhail Babich, người từng nắm giữ nhièu chức vụ cấp cao ở Nga, trong đó có Cơ quan an ninh Liên bang FSB.

Ông Mikhail Babich vừa được đề cử làm đại sứ mới của Nga tại Kiev (Ảnh: Penza)
Ông Mikhail Babich vừa được đề cử làm đại sứ mới của Nga tại Kiev (Ảnh: Penza)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn tiếp tục đề cử ông Babich làm đại sứ của nước này ở Ukraine.

“Tuy nhiên, nếu phía Ukraine muốn hạ thấp cấp độ quan hệ ngoại giao giữa hai nước và coi hình thức quan hệ ngoại giao đã suy yếu này là đúng đắn, thì đó là quyết định của Ukraine”, ông Peskov nói trong một cuộc họp báo.

Sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea khiến quan hệ giữa hai nước rơi vào khủng hoảng vào năm 2014, Ukraine đã quyết định thay đại sứ của mình ở Nga bằng một đại diện lâm thời. Ukraine và NATO cáo buộc Nga hỗ trợ lực lượng đòi độc lập ở miền đông Ukraine, dẫn tới căng thẳng leo thang. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ cáo buộc này.

Thành Đạt

Tổng hợp