1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phàn nàn về lô vũ khí "quá hạn" do Mỹ viện trợ

(Dân trí) - Tờ Washington Post ngày 1/12 đưa tin Mỹ đã chuyển lô vũ khí và thiết bị phi sát thương trị giá hơn 260 triệu USD cho chính phủ Ukraine nhưng phần lớn số vũ khí này đã "quá hạn" và khó đáp ứng được những nhu cầu hiện nay của quân đội quốc gia Đông Âu.

 

Xe Humvee đời cổ được Mỹ viện trợ cho Ukraine (Ảnh: Washington Post)
Xe Humvee "đời cổ" được Mỹ viện trợ cho Ukraine (Ảnh: Washington Post)

Báo trên trích dẫn một trường hợp xảy ra ở khu vực ngoại ô thành phố Donetsk, nơi đơn vị đặc nhiệm của Ukraine đang sử dụng các xe quân sự Humvee được sản xuất trong giai đoạn cuối những năm 1980 và đầu những năm năm 1990.

Ba chiếc Humvee không có lớp giáp sắt bảo vệ mà chỉ có cửa nhựa. Lốp xe của một trong những chiếc Humvee này đã bị thủng sau khi di chuyển được vài trăm km. Nguyên nhân được cho là do chiếc Humvee này đã nằm "trong kho" quá lâu.

Ngoài ra, một đơn vị lính dù khoảng 120 người khác của quân đội Ukraine đã nhận được áo chống đạn, loại áo mà quân đội Mỹ đã ngừng sử dụng trong các chiến dịch từ giữa những năm 2000.

"Nếu người Mỹ muốn hỗ trợ, họ đừng nên gửi những loại vũ khí và thiết bị cũ như thế", chỉ huy của một đơn vị đặc nhiệm Ukraine giấu tên than phiền.

Tờ Washington Post cho rằng việc Mỹ gửi các loại vũ khí và thiết bị phi sát thương "quá hạn" cũng đã làm giảm tinh thần và khiến binh sĩ Ukraine mất niềm tin.

Trong khi đó, giới quan sát cho rằng các lô hàng kém chất lượng nêu trên đang đặt ra câu hỏi về cam kết của Mỹ cho quá trình hỗ trợ chính phủ Ukraine trong cuộc xung đột tại miền Đông nước này.

Người phát ngôn của quân đội Mỹ, Trung tá Joe Sowers, đã từ chối bình luận về khả năng sử dụng của các loại vũ khí và thiết bị phi sát thương vừa gửi cho Ukraine.

Tuy nhiên, trong một bức thư điện tử trả lời phóng viên, Trung tá Joe Sowers khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gửi thiết bị và hỗ trợ huấn luyện "quân đội Ukraine để các đơn vị có thể theo dõi và bảo vệ biên giới tốt hơn, triển khai các chiến dịch thuận lợi và hiệu quả hơn, cũng như bảo đảm chủ quyền lãnh thổ".

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại miền Đông, chính phủ Ukraine đã đề nghị các nước phương Tây hỗ trợ vũ khí sát thương. Tuy nhiên, đề nghị này không nhận được sự ủng hộ do các nước lo ngại leo thang căng thẳng xung đột tại miền Đông Ukraine.

Ngọc Anh

Theo Washington Post

Ukraine phàn nàn về lô vũ khí "quá hạn" do Mỹ viện trợ - 2