1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine, NATO huy động 2.500 quân tập trận chung

(Dân trí) - Ukraine và NATO đã huy động khoảng 2.500 quân cho cuộc tập trận quy mô lớn, giữa lúc căng thẳng với Nga vẫn chưa lắng dịu

 

Ukraine, NATO huy động 2.500 quân tập trận chung - 1

(Ảnh: Sputnik)

Cuộc tập trận chung “Gió Biển 2015” giữa quân đội Ukraine và các binh sĩ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã khai mạc hôm nay 31/8, tại khu vực phía Nam Ukraine, nhằm mục đích tập huấn các chiến dịch an ninh đa quốc gia, trong bối cảnh khu vực này đang tiềm ẩn nhiều khủng hoảng.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, các cuộc tập trận trên bộ, trên biển và trên không sẽ kéo dài từ nay đến ngày 12/9 tới. Các cuộc tập trận này được thiết kế nhằm nâng cao khả năng tác chiến giữa các lực lượng Hải quân của Ukraine và các nước thành viên cũng như đối tác của NATO.

Cuộc tập trận Gió Biển 2015 có sự tham gia của khoảng 2.500 binh sĩ, trong đó có 1.000 binh sĩ Ukraine và số còn lại đến từ các nước Bulgaria, Đức, Hy Lạp, Italy, Anh, Romania, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Moldavia. Ngoài ra, khoảng 400 thủy thủ Mỹ cũng góp mặt trong cuộc tập trận năm nay. Mỹ cũng mang đến 1 tàu khu trục có tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke và 1 máy bay săn ngầm P-3C Orion.

Tổng cộng có 14 tàu, 8 máy bay phản lực và trực thăng, cùng khoảng 90 xe quân sự đã được huy động tham gia cuộc tập trận này.

“Cuộc tập trận này là một dịp quan trọng để các đối tác tập huấn các kế hoạch tác chiến, nhằm ứng phó với những tình huống xung đột, đe dọa tới an ninh khu vực. Đây cũng là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm giữa binh sĩ các nước, giúp chúng ta trở nên đoàn kết và mạnh mẽ hơn ”, Chuẩn Đô đốc James Foggo, Phó trợ lý chỉ huy tác chiến hải quân Mỹ cho biết.

Cuộc tập trận Gió Biển là cuộc tập trận chung thường niên, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997.

Nhật Minh

Theo Sputnik

 

Ukraine, NATO huy động 2.500 quân tập trận chung - 2