1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine định chiếm lại Donbass bằng cách nào?

Ukraine giải phóng Donbass khi chiếm được Moscow nhưng Tổng thống Poroshenko lại không muốn sử dụng chiến dịch quân sự.

Kênh 5 truyền hình Ukraine mới đây đã phỏng vấn Cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này - ông Zorian Shkiryak và ông này tuyên bố, Kiev nhất định sẽ "giải phóng" vùng lãnh thổ không kiểm soát được – Donbass.

"Chúng tôi sẽ giải phóng vùng lãnh thổ không được kiểm soát này, và nhất định sẽ “dọn dẹp” khu vực Donbass…” - ông Shkiryak nói.


Ukraine muốn chiếm miền Đông bằng giải pháp quân sự.

Ukraine muốn chiếm miền Đông bằng giải pháp quân sự.

Ria Novosti cho biết, một nhóm đại biểu của Quốc hội Ukraine đang dự định giới thiệu một dự luật tại Quốc hội cho phép thay đổi định dạng của các hoạt động quân sự tại Donbass.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Alexander Turchinov cũng đưa ra lời kêu gọi thay đổi định dạng hoạt động quân sự tại khu vực Donbass.

Ông cho rằng cần thiết để hoàn thành cái gọi là "hoạt động chống khủng bố" và chuyển đổi sang định dạng mới để bảo vệ đất nước.

Ông Turchinov trước đó khi được hỏi khi nào thì kết thúc chiến sự ở Donbass đã trả lời rằng, đó là khi quân đội nước này "chiếm được Moscow".

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Turchinov kết thúc chuyến thăm lực lượng Ukraine ở vùng chiến tuyến.

Câu trả lời nửa đùa nửa thật này của vị Thư ký NSDC khiến cho dư luận đánh giá về tương lai cuộc chiến này kết thúc trở nên khó thực hiện hơn bao giờ hết. Hoặc cũng có thể điều này sẽ xảy ra một khi Ukraine bất chấp và không còn ràng buộc bởi thỏa thuận hòa bình Minsk-2.

Tuy nhiên, trước kế hoạch quân sự dồn vào miền Đông Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko đã lên tiếng phản đối.

Trong khi các cuộc pháo kích về phía đối phương là vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hòa bình Minsk, việc Tổng thống Poroshenko phản đối dự thảo là điều dễ hiểu. Nhưng nó cũng đi kèm với câu hỏi, nếu không áp dụng biện pháp quân sự, Ukraine định làm gì để chiếm lại Donbass khỏi "những kẻ khủng bố"?

Ông Poroshenko từng đề xuất một dự luật đảm bảo khôi phục chủ quyền Ukraine đối với vùng Donbass dựa trên cơ sở các thỏa thuận Minsk.

"Quan điểm của tôi là chúng ta phải thông qua một dự luật đảm bảo khôi phục chủ quyền Ukraine ở Donbas. Điều đó sẽ dựa trên các hiệp định của Minsk" - ông nói.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine đã phản đối ý tưởng thông qua một luật thừa nhận Donbas là một lãnh thổ bị chiếm đóng.

“Theo quan điểm của tôi, một luật như vậy sẽ chia tách các khu vực phân chia ra khỏi Ukraine, và phá hủy tiến trình của Minsk”, ông Poroshenko cho biết.

Thế "túng quẫn" của ông Poroshenko

Trong hai năm liền, Tổng thống Poroshenko cố gắng khá tích cực đóng băng cuộc xung đột, nhưng bây giờ chính sách này vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía những nhóm theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, các cựu chiến binh ATO và phần lớn tầng lớp thượng lưu chính trị.


Ông Poroshenko không đối đầu với Nga mà giới cựu hữu ở trong nước.

Ông Poroshenko không đối đầu với Nga mà giới cựu hữu ở trong nước.

Theo nguồn tin của Sputnik, hiện, ở Kiev có hai kế hoạch.

Kế hoạch A bắt đầu thực hiện các thỏa thuận Minsk và dần dần đảm bảo sự tái nhập Donbass bằng các phương tiện chính trị và ngoại giao.

Có vẻ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Poroshenko đã đạt được thoả thuận như vậy trong thời gian cuộc điện đàm hồi tháng 2. Tuy nhiên, nếu ông Poroshenko có ý định thực hiện kế hoạch này, thì ông sẽ vấp phải sự kháng cự dữ dội của giới chính trị thượng lưu Ukraine, cũng như của các cựu chiến binh ATO và các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Kế hoạch B của Tổng thống Poroshenko là tiếp tục leo thang căng thẳng ở Donbass, mà điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến việc ban bố tình trạng thiết quân luật trên toàn bộ lãnh thổ hoặc tại một số khu vực của Ukraine. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ông Poroshenko có thể mất hoàn toàn sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ và giới chính trị EU.

Trong trường hợp ban bố tình trạng thiết quân luật, cựu Thủ tướng Ukraine Serhiy Arbuzov nhận xét: "Ukraine sẽ bị mất ngay cả những khoản đầu tư ít ỏi vẫn đang đổ vào nước, sẽ bị mất các khoản tín dụng của nước ngoài. IMF không cung cấp hỗ trợ tài chính cho đất nước trong tình trạng chiến tranh.

Và nếu không có sự hỗ trợ của IMF thì Ukraine bị rơi vào nguy cơ tuyên bố phá sản, sẽ khiến dòng vốn chạy khỏi nước, những người dân đang tham gia hoạt động kinh tế cũng sẽ tìm cách chạy ra nước ngoài.

Trên thực tế, trong hoàn cảnh hiện nay việc ban bố thiết quân luật sánh được với sự sụp đổ của nhà nước Ukraine”.


 Lính cực hữu ở Ukraine chào kiểu phát-xít.

Lính cực hữu ở Ukraine chào kiểu phát-xít.

Chuyên gia Zakhar Vinogradov kết luận, Tổng thống Poroshenko và ê kíp của ông đang đối đầu không phải với Nga, như họ tuyên bố chính thức, mà đối đầu với giới tinh hoa chính trị và các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang chống lại Poroshenko.

Tuy nhiên, ông Poroshenko không thể nói một cách công khai về điều đó. Bởi vì bản thân ông chịu trách nhiệm về tình trạng này.

Theo Huy Vũ

Báo Đất việt