1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc quan ngại mạnh mẽ về hoạt động xây đảo của Bắc Kinh

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Úc hôm qua đã nêu rõ những quan ngại về hoạt động xây đảo của Trung Quốc ở Biển Đông khi cho rằng các hành động này đang làm dấy lên những hoài nghi chính đáng về các ý đồ của Bắc Kinh trong khu vực.

Úc quan ngại mạnh mẽ về hoạt động xây đảo của Bắc Kinh
Các hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng gây quan ngại và bất bình trong cộng đồng quốc tế (Ảnh: The Guardian)

Thư ký Bộ Quốc phòng Úc Dennis Richardson đã thẳng thắn bày tỏ quan ngại trên trong phiên điều trần trước một ủy ban của Thượng viện.

“Các hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông trong 2 năm qua đã diễn ra với tiến độ và phạm vi lớn hơn bất cứ điều gì chúng ta từng chứng kiến trước đó”, ông khẳng định.

“Nó làm lu mờ các hoạt động của những bên khác có tuyên bố chủ quyền và quy mô của hoạt động bồi đắp làm dấy lên những hoài nghi về các ý định của Bắc Kinh”, Thư ký Bộ Quốc phòng Úc nói thêm.

Ông Dennis Richardson đưa ra tuyên bố trên tiếp ngay sau các tuyên bố bày tỏ quan ngại trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews và người đồng cấp Mỹ cùng các nước khác tại Hội nghị an ninh Shangri-La hôm 31/5 ở Singapore.

Tại diễn đàn quốc phòng thường niên lớn nhất khu vực, giới chức lãnh đạo quốc phòng các nước đã mạnh mẽ phản đối hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông, yêu cầu Bắc Kinh phải chấm dứt ngay các hành động này, cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế và sớm ký Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).

Bộ trưởng Quốc phòng Úc nhấn mạnh sự cần thiết phải xúc tiến hợp tác khu vực để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ, đồng thời cảnh báo Trung Quốc về những hoạt động của nước này trong khu vực.

Vũ Anh
Theo TNHK