1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Úc nêu quan ngại về vấn đề Biển Đông tại Hội nghị ASEAN

(Dân trí) - Ngoại trưởng Úc Julie Bishop ngày 4/8 cho biết bà sẽ nêu quan ngại về tình trạng căng thẳng gia tăng tại Biển Đông ở Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Malaysia, bất chấp những hành động cản trở của Trung Quốc.

Úc nêu quan ngại về vấn đề Biển Đông tại Hội nghị ASEAN - 1

Ngoại trưởng Bishop (Ảnh AFP)

Phát biểu trước khi tham dự cuộc họp cấp ngoại trưởng giữa ASEAN và các đối tác chiến lược, Ngoại trưởng Bishop khẳng định: "Tôi sẽ tập trung vào các thách thức chính trị và an ninh quốc gia khẩn cấp mà khu vực đang phải đối mặt, bao gồm chủ nghĩa khủng bố cực đoan và các vấn đề về hàng hải".

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng không nên đưa các hoạt động cải tạo đảo của nước này tại Biển Đông ra hội nghị. Ông cảnh báo việc các nước đề cập tới vấn đề này chỉ "gây ra phản ứng trái chiều" và làm "gia tăng căng thẳng".

Tuy nhiên, Mỹ và Philippines đã tuyên bố họ sẽ bác bỏ yêu cầu trên của Ngoại trưởng Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt hoạt động cải tạo đảo, quân sự hóa các vị trí và những hành động hung hăng khác của nước này ở Biển Đông.

Tới nay, Úc vẫn chưa thể hiện thái độ ủng hộ rõ bên nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông kể từ khi Trung Quốc tiến hành hoạt động cải tạo đảo hồi năm ngoái. Tuy nhiên, căng thẳng trong khu vực đang là ưu tiên an ninh hàng đầu của Úc.

Trong khi đó, Giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia về Biển Đông của Đại học New South Wales, cho rằng quan ngại của các nước ASEAN về hoạt động cải tạo đảo đang ngày càng trở nên rõ ràng và một số quốc gia cũng cảm thấy mất dần kiên nhẫn với quá trình thảo luận tiến tới ký bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Bishop sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc tại Kuala Lumpur. Bên cạnh các vấn đề an ninh, hai bên sẽ thảo luận về cách thức tiến hành truy tố những người có trách nhiệm trong vụ tai nạn của máy bay MH17.

Ngọc Anh

Theo AFP