1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Úc giải tán quốc hội, tổ chức tổng tuyển cử sớm

(Dân trí) - Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ngày 8/5 đã tuyên bố giải tán quốc hội và tổ chức tổng tuyển cứ sớm vào ngày 2/7 tới, chỉ 8 tháng sau khi thay thế người tiền nhiệm Tony Abbott.

Ông Malcolm Turnbull tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử sớm. (Ảnh: SMH)
Ông Malcolm Turnbull tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử sớm. (Ảnh: SMH)

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Canberra ông Turnbull cho biết đề xuất giải tán cả hai viện của quốc hội đã được Toàn quyền Úc thông qua, và sẽ có hiệu lực từ ngày 9/5.

“Ngài Toàn quyền đã chấp thuận đề xuất của tôi đối với việc giải tán cả hai viện của quốc hội, hiệu lực từ sáng mai (9/5), và tổ chức một cuộc bầu cử đối với cả hai viện, một cuộc giải thể kép, vào ngày 2/7 tới’, ông Turnbull tuyên bố.

Quyết định giải tán quốc hội và tổng tuyển cử được đưa ra chỉ 8 tháng sau khi ông Turnbull phế truất người tiền nhiệm Tony Abbott, trong một cuộc “đảo chính” trong nội bộ đảng mình. Nhưng thời gian qua, theo BBC, Thượng viện Úc đã liên tục bác các dự luật do chính phủ của ông Turnbull, một liên minh Tự do – Dân tộc, đệ trình.

Tại Hạ viện, 150 “ghế” sẽ được bầu lại, trong khi con số này ở Thượng viện là 76 ghế. Đây là lần đầu tiên sự kiện này xảy ra trong một cuộc bầu cử sớm tại Úc từ năm 1987.

Công đảng đối lập cần giành 21 ghế tại Hạ viện để chiếm thế đa số.

Chọn tăng trưởng hay môi trường

Theo tờ Sydney Morning Herald, tâm điểm trong chiến dịch vận động tranh cử của vị đương kim thủ tướng sẽ là vấn đề việc làm, tăng trưởng và quản lý kinh tế. Ông Turnbull cảnh báo nếu để Công đảng lên nắm quyền, điều đó sẽ khiến “quá trình chuyển tiếp đất nước này trở thành một nền kinh tế mới chết yểu”.

Lãnh đạo Công đảng đối lập Bill Shorten công kích chính phủ hiện tại không chú trọng tới tái phân phối thu nhập xã hội và hành động vì môi trường. (Ảnh: SMH)
Lãnh đạo Công đảng đối lập Bill Shorten công kích chính phủ hiện tại không chú trọng tới tái phân phối thu nhập xã hội và hành động vì môi trường. (Ảnh: SMH)

Trong khi đó, lãnh đạo Công đảng đối lập Bill Shorten phản pháo với cam kết sẽ bảo vệ các trường học, bệnh viện, lương của công nhân, điều kiện làm việc. Đáng chú ý, ông Shorten khẳng định sẽ hành động chống biến đối khí hậu – một luận điểm tương phản với ông Turnbull, người không hề đề cập tới vấn đề Trái đất nóng lên trong các diễn văn tranh cử.

Ông Turnbull khẳng định người Úc đang đứng trước lựa chọn rõ ràng giữa cam kết vì tăng trưởng và việc làm của chính phủ Liên hiệp, hoặc quay trở lại với Công đảng “và các chính sách tăng thuế, tăng chi tiêu chính phủ, tăng nợ công cùng chương trình hành động đối phó thâm hụt ngân sách”.

Kết quả khảo sát cử tri cho thấy đây là một cuộc đua khá cam go, khi tỷ lệ ủng hộ mỗi bên có được đều là 50%.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng tài chính Úc Scott Morrison đã công bố dự thảo ngân sách của chính phủ, và đây được xem như tác nhân mở đường cho chiến dịch tranh cử. Chính phủ Úc muốn cắt giảm thuế đánh vào doanh nghiệp theo lộ trình 10 năm, đồng thời có những miễn giảm thuế khiêm tốn cho người lao động thu nhập trên 80.000 đô la Úc/năm (58.920 USD).

Không hề có đề xuất nào liên quan đến giảm thuế hoặc trợ cấp cho người dân, do chính phủ muốn duy trì chính sách quản lý kinh tế lâu nay.

Phe đối lập đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch cắt giảm thuế cho toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm nhiều tập đoàn lớn, thay vì chỉ giảm thuế cho các công ty nhỏ.

Công đảng đã yêu cầu ngân sách mới phải có những cam kết lớn về đầu tư cho giáo dục, y tế, nhưng chính phủ bác bỏ, với khẳng định không thể cân đối ngân sách.

Thanh Tùng

Theo BBC, SMH