1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc "đòi" lại nhà đất từ chủ đầu tư Trung Quốc

(Dân trí) - Chính phủ Úc đang tăng cường điều tra và buộc chủ đầu tư Trung Quốc bán lại các bất động sản mua trái phép ở nước này trong bối cảnh nhà đầu tu nước ngoài mua ồ ạt khiến giá bất động sản Úc tăng vọt.

 

Úc lo ngại bong bóng bất động sản sau khi người Trung Quốc ồ ạt đổ tiền vào thị trường này. (Ảnh: AFP)
Úc lo ngại bong bóng bất động sản sau khi người Trung Quốc ồ ạt đổ tiền vào thị trường này. (Ảnh: AFP)

Thời báo Hoa Nam buổi sáng dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Úc Scott Morrison hôm nay 18/1 cho biết, chính phủ Úc yêu cầu chủ đầu tư nước ngoài bán lại 8 bất động sản vi phạm luật về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Tổng giá trị của 8 bất động sản này ước tính khoảng 5,5 triệu USD, trong đó đặc biệt căn hộ ở bang Victoria trị giá gần 3,5 triệu USD.

Với quyết định này, tổng số bất động sản của nhà đầu tư nước ngoài, chủ yếu là nhà đầu tư Trung Quốc bị buộc bán lại ở Úc là 27 dự án.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá nhà đất ở Úc tăng mạnh do sự thao túng của nhà đầu tư nước ngoài. Thị trường nhà đất tại thủ đô của Úc có thể coi là thị trường bất động sản nóng nhất thế giới.

Chính phủ liên bang đã ban hành các chế tài đối với nhà đầu tư nước ngoài nếu vi phạm quy định về giới hạn sở hữu bất động sản ở Úc. Năm ngoái, chính phủ Úc đã điều tra hơn 1.300 thương vụ bất động sản, và đang tiếp tục điều tra thêm 800 thương vụ khác.

Theo báo cáo giữa năm 2015 của Credit Suisse, người Trung Quốc hiện đã mua gần 1/4 số nhà được xây mới tại Sydney. Credit Suisse dự báo số tiền mà họ rót vào bất động sản Úc trong 6 năm tới sẽ tăng gấp đôi lên 46 tỷ USD. Trong khi đó, theo Cục Thống kê Úc, hơn 40% người dân nước này khá lo ngại về các khoản đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực bất động sản nông nghiệp và thương mại. Nhiều người dân Úc cho rằng Trung Quốc sẽ có khả năng can thiệp quá nhiều vào hai lĩnh vực này.

Minh Phương

Theo SCMP