1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Trump sẽ tăng cường sức mạnh quân sự Mỹ nếu đắc cử

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 7/9 tuyên bố ông sẽ xây dựng một lực lượng quân đội hùng mạnh đồng thời tăng cường ngân sách quốc phòng của nước Mỹ nếu giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Tỷ phú Trump sẽ tăng cường sức mạnh quân sự Mỹ nếu đắc cử

Tỷ phú Donald Trump diễn thuyết tại Philadelphia, Mỹ ngày 7/9 (Ảnh: Reuters)
Tỷ phú Donald Trump diễn thuyết tại Philadelphia, Mỹ ngày 7/9 (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, trong buổi diễn thuyết trước những người ủng hộ ở Philadelphia, Mỹ hôm qua 7/9, tỷ phú Donald Trump tuyên bố nếu đắc cử Tổng thống Mỹ, ông sẽ mở rộng mọi lĩnh vực quân sự của Mỹ, cam kết tăng mạnh ngân sách quốc phòng và yêu cầu các tướng lĩnh phải đệ trình ngay bản kế hoạch tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo đó, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa đề xuất tăng cường sức mạnh quân sự trên quy mô lớn, bao gồm việc tăng quân, đồng thời bổ sung thêm máy bay và tàu chiến. Cụ thể, ông Trump lên kế hoạch xây dựng lực lượng lục quân thường trực khoảng 540.000 binh sĩ, thủy quân lục chiến gồm 36 tiểu đoàn, không quân có ít nhất 1.200 máy bay chiến đấu còn hải quân phải triển khai ít nhất 350 tàu mặt nước và tàu ngầm.

Liên quan tới chiến dịch đánh bại IS, ông Trump cho biết, trong vòng 30 ngày sau khi nhậm chức, ông sẽ yêu cầu các tướng lĩnh quân đội phải đệ trình bản kế hoạch tiêu diệt tổ chức khủng bố này. Ngoài ra, tỷ phú New York cũng cho biết “hòa bình nhờ sức mạnh” sẽ là tầm nhìn trong tương lai của ông cho sự phát triển của quân đội Mỹ.

“Tôi đề xuất chính sách ngoại giao mới tập trung vào việc thúc đẩy các lợi ích quốc gia cốt lõi của Mỹ, tăng cường ổn định khu vực và giảm thiểu căng thẳng trên toàn thế giới. Để làm được điều này, cần phải xem xét lại những chính sách thất bại trước đây (của Mỹ)”, ông Trump nói.

Mới đây, chiến dịch tranh cử của tỷ phú Trump đã công bố bức thư của 88 tướng lĩnh và sĩ quan nghỉ hưu của quân đội Mỹ bày tỏ sự ủng hộ dành cho ứng viên đảng Cộng hòa. Trong đó, Thiếu tướng Sidney Shachnow khẳng định ứng viên đảng Cộng hòa có đầy đủ “tố chất của một tổng tư lệnh quân đội”, còn Chuẩn đô đốc Charles William cho rằng ông Trump “đáng tin hơn” bà Clinton, đối thủ của ông bên phía đảng Dân chủ. Bức thư xuất hiện đúng vào thời điểm ứng viên đảng Cộng hòa đang tích cực tranh thủ sự ủng hộ của giới nhà binh vào thời điểm nước rút của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Thành Đạt

Theo BBC