1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tuyên bố lạc quan của Tổng thống Trump trước thời khắc gặp ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày mai sau khi dành một ngày làm việc tại Singapore.

Tổng thống Donald Trump hôm nay 11/6 đã có bữa ăn trưa kết hợp làm việc với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau trước sự chứng kiến của truyền thông vào lúc 12h45 trước khi bắt đầu sự kiện. (Ảnh: ST)
Tổng thống Donald Trump hôm nay 11/6 đã có bữa ăn trưa kết hợp làm việc với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau trước sự chứng kiến của truyền thông vào lúc 12h45 trước khi bắt đầu sự kiện. (Ảnh: ST)

Trước đó hai nhà lãnh đạo đã có cuộc họp riêng tại dinh tổng thống Singapore Istana. Ông Trump đã đặt chân xuống căn cứ không quân Paya Lebar vào tối qua sau khi kết thúc các cuộc họp tại thượng đỉnh G7 ở Canada. (Ảnh: Twitter/scavino45)
Trước đó hai nhà lãnh đạo đã có cuộc họp riêng tại dinh tổng thống Singapore Istana. Ông Trump đã đặt chân xuống căn cứ không quân Paya Lebar vào tối qua sau khi kết thúc các cuộc họp tại thượng đỉnh G7 ở Canada. (Ảnh: Twitter/scavino45)

Ông Trump sẽ có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào khoảng 9h sáng ngày mai tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm và một nhà lãnh đạo Triều Tiên. (Ảnh: Twitter/scavino45)
Ông Trump sẽ có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào khoảng 9h sáng ngày mai tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm và một nhà lãnh đạo Triều Tiên. (Ảnh: Twitter/scavino45)

Ngoài Tổng thống Trump và Thủ tướng Lý Hiển Long, hai phái đoàn gồm các quan chức cấp cao của Mỹ và Singapore cũng tham dự bữa trưa kết hợp làm việc. (Ảnh: AFP)
Ngoài Tổng thống Trump và Thủ tướng Lý Hiển Long, hai phái đoàn gồm các quan chức cấp cao của Mỹ và Singapore cũng tham dự bữa trưa kết hợp làm việc. (Ảnh: AFP)

Đi cùng ông Trump là Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly. (Ảnh: Reuters)
Đi cùng ông Trump là Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi sẽ có một cuộc gặp rất thú vị vào ngày mai, và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra rất tốt đẹp”, Tổng thống Trump nói với Thủ tướng Lý Hiển Long khi cả hai bắt đầu bữa trưa tại dinh tổng thống Istana. (Ảnh: ST)
“Chúng tôi sẽ có một cuộc gặp rất thú vị vào ngày mai, và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra rất tốt đẹp”, Tổng thống Trump nói với Thủ tướng Lý Hiển Long khi cả hai bắt đầu bữa trưa tại dinh tổng thống Istana. (Ảnh: ST)

“Chúng tôi trân trọng lòng hiếu khách, sự chuyên nghiệp và tình hữu nghị của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều”, Tổng thống Trump nói trên bàn ăn. (Ảnh: Twitter/scavino45)
“Chúng tôi trân trọng lòng hiếu khách, sự chuyên nghiệp và tình hữu nghị của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều”, Tổng thống Trump nói trên bàn ăn. (Ảnh: Twitter/scavino45)

Một động thái bất ngờ đã diễn ra trong bữa ăn trưa khi các quan chức Mỹ và Singapore chúc mừng sinh nhật của Tổng thống Trump. Ông chủ Nhà Trắng sẽ bước sang tuổi 72 vào ngày 14/6 tới. (Ảnh: Facebook Vivian Balakishnan)
Một động thái bất ngờ đã diễn ra trong bữa ăn trưa khi các quan chức Mỹ và Singapore chúc mừng sinh nhật của Tổng thống Trump. Ông chủ Nhà Trắng sẽ bước sang tuổi 72 vào ngày 14/6 tới. (Ảnh: Facebook Vivian Balakishnan)


Phát biểu sau bữa trưa cùng Tổng thống Trump và Thủ tướng Lý Hiển Long, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nhà lãnh đạo Mỹ và toàn bộ đội ngũ của ông đang rất chờ đợi hội nghị thượng đỉnh ngày mai. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau bữa trưa cùng Tổng thống Trump và Thủ tướng Lý Hiển Long, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nhà lãnh đạo Mỹ và toàn bộ đội ngũ của ông đang rất chờ đợi hội nghị thượng đỉnh ngày mai. (Ảnh: Reuters)

”Chúng tôi đã có nhiều cuộc gặp chi tiết và quan trọng tính đến hiện tại, bao gồm cả cuộc họp vào sáng nay với phía Triều Tiên. Tổng thống đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp ngày mai với Chủ tịch Kim Jong-un. Lập trường của Mỹ vẫn rõ ràng và không thay đổi”, Ngoại trưởng Pompeo cho biết. Trong ảnh: Tổng thống Trump phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ ở Singapore ngày 11/6. (Ảnh: Twitter/scavino45)
”Chúng tôi đã có nhiều cuộc gặp chi tiết và quan trọng tính đến hiện tại, bao gồm cả cuộc họp vào sáng nay với phía Triều Tiên. Tổng thống đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp ngày mai với Chủ tịch Kim Jong-un. Lập trường của Mỹ vẫn rõ ràng và không thay đổi”, Ngoại trưởng Pompeo cho biết. Trong ảnh: Tổng thống Trump phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ ở Singapore ngày 11/6. (Ảnh: Twitter/scavino45)

Thành Đạt

Theo Straitstimes