1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Sisi nhậm chức Tổng thống Ai Cập

(Dân trí) - Cựu Tư lệnh quân đội Ai Cập, Nguyên soái Abdul Fattah al-Sisi, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng trước.

Lễ nhậm chức diễn ra tại Tòa Hiến pháp tối cao ở Cairo hôm 8/6.
Lễ nhậm chức diễn ra tại Tòa Hiến pháp tối cao ở Cairo hôm 8/6.

Trong lễ nhậm chức diễn ra tại Tòa Hiến pháp Tối cao ở Cairo,  ông Sissi cam kết phục vụ cho lợi ích của nhân dân Ai Cập.

“Tôi xin thề trước Thượng đế sẽ trung thành bảo vệ chính thể cộng hòa, tuân thủ hiến pháp và luật pháp, đặt tất cả tâm trí vào lợi ích của nhân dân và gìn giữ độc lập của quốc gia, sự đoàn kết và an toàn của đất nước”, ông Sissi tuyên thệ.

Các lực lượng an ninh đã được triển khai tại các địa điểm quan trọng xung quanh thủ đô Cairo cho buổi lễ nhậm chức của ông Sissi.

Ông Sisi lên lãnh đạo đất nước Ai Cập đầy bất ổn.
Ông Sisi lên lãnh đạo đất nước Ai Cập đầy bất ổn.

Ông Sisi đã lật đổ Tổng thống dân cử Mohammed Morsi hồi tháng Bảy năm ngoái và giành được 96,9% phiếu bầu trước đối thủ duy nhất của ông trong cuộc bầu cử là ứng viên Hamdeen Sabahi, người chỉ giành được 3,1% số phiếu.

Tuy nhiên, ông đang lâm vào thế đối đầu với tổ chức Anh em Hồi giáo, lực lượng ủng hộ ông Morsi và từng kêu gọi người dân tảy chay cuộc bầu cử. Ngoài ra, ông cũng đối mặt với sự phản đối của các nhà hoạt động tự do và thế tục, bao gồm Phong trào thanh niên 6/4 - tổ chức có vai trò nổi bật trong cuộc cách mạng lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Ông Sissi lên lãnh đạo đất nước trong bối cảnh chia rẽ và kinh tế kiệt quệ do chiến tranh, xung đột. Theo giới phân tích, trong vòng 2 năm tới, nếu ông không đáp ứng được mong đợi của người dân thì ông sẽ phải đối mặt với sự phản kháng giống như những người tiền nhiệm.

Vì vậy, ông hứa sẽ khôi phục trật tự và ngăn chặn các cuộc tấn công của chiến binh Hồi giáo đã làm hàng trăm nhân viên an ninh thiệt mạng trong hơn 11 tháng qua.

Nhiều người đối lập với ông Sissi đã bày tỏ lo ngại đất nước sẽ rơi trở lại chế độ toàn trị, giống như thời của cựu ổng thống Hosni Mubarak.  Ông Sissi đứng đầu ngành quân báo dưới thời ông Mubarak và được ông Morsi bổ nhiệm làm Tư lệnh quân đội và Bộ trưởng quốc phòng cách đây 2 năm.

Ông Sissi là Tổng thống thứ năm của Ai Cập xuất thân từ quân đội.

Vũ Anh
Theo AFP