1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng quân đội Trung Quốc xây dinh thự giống Tử Cấm Thành

(Dân trí) - Cuộc sống xa hoa của Gu Junshan, một vị tướng trong quân đội Trung Quốc bị điều tra về tội tham nhũng trong 2 năm qua, đã bị báo chí phanh phui trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng.

Tướng Gu Junshan đã bị bắt vì tội tham nhũng.

Tướng Gu Junshan đã bị bắt vì tội tham nhũng.

Là một quan chức cấp cao trong ngành hậu cần quân đội, ông Gu được cho là sở hữu hàng chục biệt thự. Tại một trong các biệt thự này, cảnh sát đã thu giữ 4 xe tải đồ xa xỉ, trong đó có hàng loạt bức tượng vàng.

Ôn Gu, người từng giữ quân hàm trung tướng, đã từ chức phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần của quân đội Trung Quốc hồi tháng 2/2012. Kể từ đó, đã xuất hiện các tin đồn về một cuộc điều tra chống tham nhũng nằm vào ông. Tuy nhiên, giới chức quân đội chưa từng đưa ra tuyên bố công khai nào về trường hợp của ông Gu.
 
Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8 năm ngoái, Gong Fangbin, một giáo sư từ Đại học quốc phòng quốc gia của quân đội Trung Quốc, đã xác nhận một cuộc điều tra nhằm vào Tướng Gu, nhưng không tiết lộ các thông tin chi tiết.
 
Biệt thự của ông Gu tại thành phố Bộc Dương được xây dựng giống Tử Cấm Thành.
Biệt thự của ông Gu tại thành phố Bộc Dương được xây dựng giống Tử Cấm Thành.

Một chuyên gia chống tham nhũng đề nghị được giấu tên đã nói với tờ Thời báo Hoàn cầu hôm 15/1 rằng nạn tham nhũng nghiêm trọng đã xảy ra trong quân đội, đặc biệt là lĩnh vực hậu cần, nhưng các tiết lộ về cuộc chiến chống tham nhũng của quân đội vẫn được giữ kín để không làm xấu đi hình ảnh của quân đội.

Trang tin Caixin.com gần đây đã tiết lộ hàng loạt cuộc điều tra nhằm vào ông Gu và cuộc sống xa hoa của ông này, cũng như việc tịch thu các tài sản của ông Gu vào tháng 1/2013.

Các thông tin được dựa trên hàng loạt cuộc phỏng vấn được thực hiện hồi năm ngoái, nhưng chỉ được đăng tải hồi đầu tuần này.
 
Theo các nguồn tin của Caixin, ông Gu, người từng phụ trách các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của quân đội, đã nhận được các lợi ích lớn về kinh tế bằng cách tìm kiếm các khoản "lót tay" trong các vụ bán đất của quân đội.
 
Ông Gu được cho là sở hữu hàng chục biệt thự tại Bắc Kinh, và anh trai ông Gu, người đã thiết lập các nhà máy để sản xuất hàng hóa cho quân đội, đã xây 7 biệt thự cho gia đình ông Gu tại quê nhà ở thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam.
 
Theo trang tin

Theo trang tin Caixin, biệt thự của ông Gu tại thành phố Bộc Dương rộng gần 1 héc-ta và được xây dựng giống Tử Cấm Thành.

Trong vụ khám xét biệt thự của ông Gu tại Bộc Dương một năm trước, cảnh sát đã thu giữ một bức tượng bằng vàng ròng của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông, một chậu rửa bằng vàng, một bức tượng con thuyền bằng vàng và các hộp rượu quý.

Caixin cho biết thêm, ông Gu cũng sở hữu một khu bất động sản lớn và hàng chục căn hộ trong nội đô Bắc Kinh. Ông Gu được cho là đã nói với các nhân viên điều tra rằng ông có kế hoạch dùng các căn hộ này làm "quà tặng".
 
Trong khi đó tại Thượng Hải, một khu bất động sản quân đội đã được bán với giá 2 tỷ nhân dân tệ, trong đó 6% giá trị chuyển nhượng vào túi ông Gu. Với khả năng kiểm soát bất động sản có giá, ông Gu gây dựng tiếng tăm sử dụng bất động sản quân đội để phát triển nhà chung cư.
 
Tường xây bao quanh dinh thự của ông Gu tại Bộc Dương.
Tường xây bao quanh dinh thự của ông Gu tại Bộc Dương.

Để thúc đẩy uy tín tại Bộc Dương, ông Gu đã thuê các nhà văn làm giả các tài liệu lịch sử về các thành tích cách mạng của cha mình để giúp ông có lợi thế dòng dõi, và thậm chí còn xây cả một "Nghĩa trang Cách mạng" cho cha mình trong khu vực.

Caixin cho hay ông Zhang Tao, anh vợ của anh trai ông Gu là Gu Xianjun, đã bị cảnh sát truy nã từ tháng 3 năm ngoái. Ông Zhang sau đó đã ra đầu thú. Trong khi đó, ông Gu Xianjun bị bắt hồi tháng 8 năm ngoái.

Chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc

Vụ tham nhũng của ông Gu đã thu hút sự chú ý của công chúng đối với nạn tham nhũng trong quân đội, vốn bị xem là một vấn đề khó khăn do thiếu thông tin từ các nhà chức trách.

Ni Xin, một giáo sư tại Trung tâm nghiên cứu chống tham nhũng thuộc Đại học Sun Yat-sen, nói với tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 15/1 rằng quân đội Trung Quốc đang trải qua một cuộc sát hạch quan trọng do căng thẳng gia tăng khắp đất nước.

"Để lấy lại niềm tin của công chúng, giới chức phải cởi mở hơn và minh bạch hơn trong việc xây dựng một nền quân đội trong sạch", ông Ni nói.

Các nhà phân tích cho hay, năm 2014 sẽ chứng kiến chiến dịch truy quét tham nhũng mạnh mẽ hơn nữa, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 14/1 đã nhấn mạnh tới việc không khoan dung đối với tội tham nhũng.

Kể từ tháng 12/2012, Quân ủy trung ương Trung Quốc đã đưa ra một loạt các quy định nhằm ngăn chặn các hành động sai trái như lệnh cấm uống rượu và các quy định chặt chẽ về việc sử dụng xe quân đội.

Nỗ lực chống tham nhũng trong quân đội diễn ra song song với cam kết của chính phủ Trung Quốc nhằm tiến hành một cuộc chiến trường kỳ nhằm chống lại nạn tham nhũng.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 14/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng cuộc chiến chống tham nhũng cần các nỗ lực lâu dài. Ông cũng hối thúc các nỗ lực nhằm đảm bảo khả năng giám sát độc lập và có thẩm quyền của các tổ chức kỷ luật ở tất cả các cấp.

An Bình
Theo Global Times, SCMP