1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Nga nói mất kiên nhẫn vì sự miễn cưỡng của Mỹ ở Syria

(Dân trí) - Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov hôm qua 20/6 cho biết Moscow đã bắt đầu mất kiên nhẫn vì sự miễn cưỡng của Mỹ trong việc xác định các mục tiêu cụ thể trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi cuộc tập trận chung gần hồ Baikal (Nga) năm 2013 (Ảnh: RIA NOVOSTI)
Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi cuộc tập trận chung gần hồ Baikal (Nga) năm 2013 (Ảnh: RIA NOVOSTI)

Tuyên bố trên của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ hồi đầu tuần dẫn lời một quan chức giấu tên khẳng định các máy bay thuộc Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã tấn công vào các căn cứ của lực lượng đối lập ở Syria được Mỹ hậu thuẫn.

“Chính chúng tôi, chứ không phải người Mỹ, đang mất dần sự kiên nhẫn liên quan tới tình hình ở Syria. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các cam kết và thỏa thuận về việc đảm bảo chế độ ngừng bắn và hòa giải dân tộc ở Syria”, Sputnik dẫn lời ông Gerasimov nói.

Ông Gerasimov cho biết thêm rằng, Nga đã gửi tọa độ các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và Mặt trận Nusra cho Mỹ từ 3 tháng nay nhưng Mỹ vẫn không thể xác định được nhóm vũ trang nào là các phần tử khủng bố và nhóm vũ trang nào là phe đối lập ở Syria. Điều này dẫn đến việc các phần tử khủng bố đang tích cực khôi phục sức mạnh và căng thẳng tại Syria ngày càng có chiều hướng leo thang.

Trước đó, phát biểu tại tại Oslo (Na Uy) sau cuộc gặp người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif hôm 15/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã yêu cầu Nga và Tổng thống Syria Bashar Assad tôn trọng lệnh ngừng bắn vốn đã rất mong manh tại quốc gia Trung Đông này. Ông Kerry cũng cảnh báo rằng Washington sắp hết kiên nhẫn về cuộc xung đột Syria và về số phận của ông Assad.

“Nga cần hiểu rằng sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vô hạn, thực tế là rất hữu hạn dù ông Assad có được tính đến trong lộ trình hòa bình hay không”, ông Kerry nói.

Syria đã bị sa lầy vào một cuộc nội chiến từ năm 2011 với nhiều phe phái đối lập và các nhóm Hồi giáo cực đoan đấu tranh chống lại lực lượng chính phủ nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad. Một thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian đã có hiệu lực tại Syria từ ngày 27/2/2016 nhưng không áp dụng cho các tổ chức phiến quân đang hoạt động tại đây như IS hay Mặt trận Nusra.

Mỹ và các nước phương Tây cùng một số phe đối lập ở Syria gắn việc giải quyết xung đột ở Syria với việc Tổng thống Assad phải từ chức, trong khi Nga, vốn được cho là ủng hộ ông Assad, muốn người dân Syria tự quyết định tương lai của tổng thống cũng như vận mệnh nước này.

Thành Đạt

Theo Sputnik