1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ nói về khả năng phá hủy đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông

(Dân trí) - Một quan chức quân đội cấp cao của Mỹ khẳng định, quân đội Mỹ hoàn toàn có khả năng "thổi bay" đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông, Sputnik dẫn nguồn tin CNN cho biết ngày 1/6.


Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc dường như đã triển khai hệ thống phòng không trái phép trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc dường như đã triển khai hệ thống phòng không trái phép trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN, trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu Mỹ có khả năng phá hủy các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông hay không, Trung tướng Kenneth F. McKenzie, Giám đốc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Lầu Năm Góc cho biết: "Tôi chỉ có thể nói rằng, trong Thế chiến thứ II, chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phá hủy các đảo nhỏ bị cô lập. Đó là năng lực cốt lõi của quân đội Mỹ mà chúng tôi từng thể hiện trước đó. Tuy nhiên, quý vị đừng suy diễn điều này vượt quá một tuyên bố đơn giản về thực tế lịch sử".

Tướng McKenzie, một trong những quan chức cấp cao nhất tại Lầu Năm Góc, cũng tuyên bố rằng, quân đội Mỹ sẵn sàng "bảo vệ các lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực".

Ông McKenzie nhấn mạnh, Mỹ sẽ "tiếp tục các hoạt động tự do hàng không, hàng hải được luật pháp quốc tế cho phép". "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những việc mà chúng tôi đang làm", ông nói.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây tiếp tục các hành động bành trướng trên Biển Đông với việc triển khai các hệ thống tên lửa, máy bay chiến đấu tới đây.

Lầu Năm Góc coi đây là những hành động “quân sự hóa” Biển Đông đi ngược lại với cam kết trước đó của Bắc Kinh. "Việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các thực thể trên Biển Đông chỉ làm gia tăng căng thẳng, gây bất ổn khu vực”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Chris Logan cho biết khi thông báo Mỹ đã quyết định hủy lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2018.

Minh Phương

Theo Sputnik