1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tượng bà Clinton khỏa thân xuất hiện tại New York

(Dân trí) - Một bức tượng khỏa thân của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton đã bất ngờ được dựng lên ở bên ngoài nhà ga tàu điện ngầm Bowling Green tại thành phố New York, Mỹ vào sáng qua 18/10.

Theo RT, ngoài phần chính của bức tượng là hình ảnh của bà Hillary Clinton với chiếc áo mỏng khoác bên ngoài, bức tượng còn có thêm phần đầu của một người đàn ông khác đứng sau lưng với bàn tay đưa ra phía trước bụng ứng viên tổng thống đảng Dân chủ. Người đàn ông này được mô tả là một nhân viên ngân hàng.

Ngay sau khi xuất hiện ở bên ngoài nhà ga Bowling Green ở New York, bức tượng gây sốc này đã thu hút sự chú ý của đám đông hiếu kỳ suốt 3 giờ đồng hồ cho tới khi một người phụ nữ giận dữ đi đến và xô đổ nó.

Một cuộc xô xát đã xảy ra giữa Anthony Scioli, nghệ sĩ tự nhận là tác giả của bức tượng này, và người phụ nữ, được cho là “Nancy”, đã xô đổ bức tượng. Đoạn video quay lại cho thấy, sau khi xô đổ bức tượng này, Nancy đã ngồi luôn tại đó và không cho phép ai dựng bức tượng lên. Vụ tranh cãi kết thúc khi cảnh sát tới vào lúc 8h30 sáng và yêu cầu Scioli mang bức tượng về nhà vì anh này chưa được cấp phép dựng tượng.

Trước đó, hồi tháng 8, đối thủ của bà Clinton là ông Donald Trump cũng bị dựng tượng khỏa thân. Một nhóm có tên “INDECLINE” đã dựng 5 bức tượng không mảnh vải che thân của ứng viên đảng Cộng hòa ở nhiều nơi trên nước Mỹ. Bức tượng của tỷ phú Trump sẽ được đem bán đấu giá vào ngày 22/10 tới và có thể được bán với giá 100.000 USD.

Vụ việc trên diễn ra khi chưa đầy 24 giờ tới, hai ứng viên tổng thống sẽ tham gia cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng vào tối nay (theo giờ địa phương), trước khi bước vào cuộc bỏ phiếu quyết định trên toàn nước Mỹ vào ngày 8/11.

Thành Đạt

Theo RT