1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh NATO than phiền Mỹ quá thiếu công cụ để giám sát Nga

(Dân trí) - Tướng Philip Breedlove, Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở châu Âu, nhấn mạnh Mỹ cần tăng cường hoạt động của các vệ tinh do thám để đối phó với mối đe dọa từ Nga, tờ Wall Street Journal đưa tin ngày 1/5.

Tư lệnh lực lượng NATO ở châu Âu, Tướng Philip Breedlove (Ảnh: Russia Insider)
Tư lệnh lực lượng NATO ở châu Âu, Tướng Philip Breedlove (Ảnh: Russia Insider)

Tờ Wall Street Journal dẫn lời Tư lệnh lực lượng NATO ở châu Âu, tướng Philip Breedlove, cho biết Mỹ hiện có quá ít các công cụ tình báo để giám sát các mối đe dọa từ Nga, vì vậy Washington nên tập trung mọi nguồn lực kỹ thuật để đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng mạnh của Moscow.

Tướng Breedlove cũng khẳng định Mỹ cần tăng cường các nguồn lực tình báo kỹ thuật, đặc biệt là vệ tinh do thám để giúp Mỹ theo dõi các hoạt động quân sự cũng như các trung tâm huấn luyện khủng bố trên khắp thế giới, trong đó đặc biệt lưu ý giám sát “các mối đe dọa từ Nga”.

“Khi tôi đảm nhận vị trí này cách đây 3 năm, chúng tôi (Mỹ và NATO) không quá chú ý đến Nga vì chúng tôi vẫn cố gắng đưa Nga hòa nhập vào nhóm giá trị của phương Tây. Nhưng rốt cuộc, Nga lại chọn một hướng đi khác, hoặc cũng có thể họ vẫn theo hướng đi đó từ trước tới nay nhưng chúng tôi không nhận ra”, tướng Breedlove vẫn giữ lập trường cứng rắn với Nga như trước đây.

Philip Breedlove là một trong số các quan chức quân sự cấp cao của NATO luôn tỏ ra quá lo ngại trước sức mạnh quân sự của Nga. Ngược lại, giới chức Nga nêu rõ chính Mỹ và NATO mới là bên khiêu khích khi liên tục mở rộng quan hệ đồng minh tới các nước sát sườn Nga, đồng thời thực hiện quân sự hóa vùng Baltic. Moscow cũng cho rằng Mỹ và NATO đã “thổi phồng” các mối đe dọa từ Nga.

Trước đó hôm 29/4, tờ Wall Street Journal đưa tin Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work tuyên bố NATO sẽ triển khai 4.000 quân tới Ba Lan và các nước vùng Baltic để tăng cường sự hiện diện của Mỹ và NATO tại khu vực biên giới Nga trong thời gian tới.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định động thái này của NATO nhằm đáp trả các hoạt động quân sự ngày càng mạnh mẽ của Nga xung quanh các nước Lithuania, Latvia và Estonia.

Thành Đạt

Theo Wall Street Journal