1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh Mỹ cam kết ủng hộ Philippines hiện đại hoá quân đội

(Dân trí) - Tư lệnh Mỹ tại Thái Bình Dương hôm nay đã tái khẳng định cam kết của Washington nhằm ủng hộ Philippines hiện đại hoá quân đội. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tranh cấp lãnh thổ giữa Philippines với Trung Quốc ngày càng căng thẳng.

 
Tư lệnh Mỹ tại Thái Bình Dương - Đô đốc Samuel Locklear.

Tư lệnh Mỹ tại Thái Bình Dương - Đô đốc Samuel Locklear.
 
Đô đốc Samuel Locklear đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino và bày tỏ sự ủng hộ của ông trong việc giúp hiện đại hoá các lực lượng vũ trang nước này, được xem là một trong những lực lượng yếu nhất khu vực.

Ông Locklear “đã tái khẳng định quan hệ đối tác lâu dài giữa Mỹ và Philippines”, phát ngôn viên Ramon Carandang của Tổng thống Aquino cho biết.

Đô đốc Mỹ cũng “nhắc lại cam kết của Mỹ nhằm giúp Philippines thiết lập một sự phòng thủ đáng tin cậy tối thiểu”, phát ngôn viên nói thêm.

Theo ông Carandang, hai quan chức đã thảo luận vấn đề Biển Đông nhưng không tiết lộ các thông tin chi tiết.

Philippines, vốn có một hiệp ước phòng thủ với Mỹ, đã tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ đồng minh quốc phòng chính sau một cuộc đối đầu với Trung Quốc vì bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham ở Biển Đông hồi tháng 4.

Ông Locklear dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức quốc phòng Philippines vào hôm nay, trong đó ông sẽ thảo luận “sự nhận thức chung” giữa lúc có những thay đổi về an ninh, theo trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ.

“Vì vậy, điều mà chúng tôi tìm kiếm là cố gắng trợ giúp Philippines xây dựng sự kiên kết giữa các lực lượng quốc phòng của chúng tôi”, trang web viết thêm.

Đô đốc Locklear cũng cảnh báo rằng một “bước đi sai lầm” tiềm tàng trong tranh chấp ở Biển Đông có thể đe doạ ổn định khu vực và tái khẳng định rằng quân đội Mỹ và Philippines cần nỗ lực để hợp tác với nhau tốt hơn.

“Tôi mong muốn được gửi đi một thông điệp với quân đội và các lãnh đạo Philippines rằng Mỹ và một đồng minh rất đáng tin cậy. Chúng tôi muốn Philippines cũng là một đồng minh đáng tin cậy”, ông nói.

Căng thẳng Trung Quốc-Philippines đã gia tăng do cuộc đối đầu vì bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, với việc Manila cáo buộc Bắc Kinh “hai mặt” và “gây hăm doạ” tại một diễn đàn khu vực ở Campuchia mới đây.

An Bình
Theo AFP