1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ thăm Trung Quốc

(Dân trí) - Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hai quân Mỹ, người từng đề nghị Washington có các biện pháp thể hiện quan điểm trước các hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc ở Biển Đông, ngày 3/11 đã bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài ba ngày tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

 


Tư lệnh Harry Harris (Ảnh: AP)

Tư lệnh Harry Harris (Ảnh: AP)

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Đô đốc Harris kể từ khi ông đảm nhận vị trí Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương hồi tháng 5 vừa qua.

Tại Trung Quốc, Tư lệnh Harris dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận với giới chức cấp cao của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và thăm một số cơ sở quân sự tại nước này.

Tuy nhiên, Trung tá Dave Eastburn, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, cho biết hoạt động tuần tra của tàu chiến Mỹ tại Biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự trong chuyến đi của Đô đốc Harris.

Hồi tháng 9 vừa qua, trước chuyến thăm Mỹ chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương từng đề nghị Washington có các biện pháp thể hiện quan điểm trước các hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc ở Biển Đông.

"Tôi cho rằng chúng ta cần có quan điểm thể hiện. Cần phải có hành động để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông nhằm phản đối những hòn đảo nhân tạo đó", Đô đốc Harris phát biểu trước Ủy ban Quân lực của Thượng viện Mỹ.

Chuyến thăm Trung Quốc của Đô đốc Harris được lên kế hoạch trước khi Hải quân Mỹ quyết định cử tàu chiến đi vào khu vực 12 hải lý gần đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Bất chấp những căng thẳng gia tăng thời gian qua, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí duy trì đối thoại để tránh xung đột.

Theo kế hoạch, Đô đốc Scott Swift, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương, cũng sẽ tới Trung Quốc trong thời gian tới.

Ngọc Anh

Theo SCMP