1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Từ Hà Nội, Thái tử Bỉ chia buồn vụ tai nạn thảm khốc tại Thụy Sĩ

(Dân trí) - Khi hay tin hàng chục người Bỉ, trong đó hầu hết là các em nhỏ, thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc tại Thụy Sĩ, Thái tử Philippe đang có chuyến thăm Việt Nam đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Từ Hà Nội, Thái tử Bỉ chia buồn vụ tai nạn thảm khốc tại Thụy Sĩ
Hiện trường vụ tai nạn tại đường hầm ở thị trấn Sierre, Thuỵ Sĩ.

 

Thái tử Philippe và Công nương Mathilde cho biết họ vô cùng đau buồn khi nghe tin các em nhỏ Bỉ gặp nạn trong kỳ nghỉ và hi vọng sẽ không có trường hợp thương vong nào xảy ra nữa.

 

Ngoài ra, Thái tử và Công nương Bỉ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bố mẹ và các nạn nhân. Cũng là những bậc cha mẹ, nên Thái tử và Công nương thấu hiểu nỗi đau của họ.

 

Chiếc xe buýt chở 52 người khi đang trở về Bỉ sau chuyến đi tới khu trượt tuyết trên dãy Alps của Thụy Sĩ đã đâm vào tường của đường hầm Valais, gần Sierre, giáp giới Italia, vào 9h tối ngày thứ ba (giờ địa phương).

 

28 người đã thiệt mạng, trong đó có 22 em nhỏ. Bộ Ngoại giao Bỉ cho biết hầu hết các em trong độ tuổi khoảng 12.

 

Mặc dù hầu hết các nạn nhân là người Bỉ, song giới chức Thụy Sĩ cho biết có 7 người thiệt mạng là người Hà Lan. Trong số 24 người bị thương có 3 người Hà Lan, 1 Ba Lan và 1 Đức.

 

Chiếc xe buýt gặp nạn là một trong 3 chiếc xe được một nhóm Công giáo thuê. 2 chiếc còn lại đã về tới Bỉ an toàn.

 

Các em nhỏ đã có một tuần đi trượt tuyết ở Val d'Anniviers, thuộc dãy Alps.

 

Các nhà điều tra cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy chiếc xe buýt chạy quá tốc độ.

 

Hôm nay, Bỉ cử hành lễ tượng niệm cho 28 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn.

 

Vũ Quý-Lê Trường