1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông Trung Quốc chỉ trích ông Trump vì “nghiện” mạng xã hội

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc đã chỉ trích việc “nghiện” sử dụng mạng xã hội Twitter của Tổng thống đắc cử Donald Trump, cho rằng tỷ phú New York đã làm khó các chính trị gia và học giả Mỹ bằng thói quen này.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Gateway)
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Gateway)

Theo SCMP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã chỉ trích việc Tổng thống đắc cử Donald Trump thường xuyên đưa ra những bình luận cũng như tiến hành các chính sách đối ngoại trên mạng xã hội Twitter.

Liên quan tới vấn đề này, Tân Hoa Xã ngày 3/1 đã đăng một bài bình luận có tiêu đề “Nghiện ngoại giao Twitter là không khôn ngoan”. Bài viết này được đưa ra sau khi ông Trump sử dụng trang Twitter cá nhân của mình để “tố” Trung Quốc không sẵn lòng góp sức vào việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Ngoài vấn đề Triều Tiên, Tổng thống đắc cử Mỹ cũng chỉ trích Bắc Kinh “đã lấy đi số lượng lớn tiền của và sự giàu có của Mỹ thông qua chính sách thương mại hoàn toàn một chiều”.

Tân Hoa Xã cho rằng việc ông Trump sử dụng Twitter thường xuyên đã làm dấy lên mối quan ngại lớn cho các chính trị gia và học giả Mỹ.

“Ông ấy (Donald Trump) nói Liên Hợp Quốc giống như một câu lạc bộ để các nước có thời gian vui vẻ với nhau. Những dòng tweet (chia sẻ trên Twitter) này đã phá vỡ các nghi thức ngoại giao có từ hàng chục năm nay của Mỹ và cũng bao gồm những bình luận chống Trung Quốc. Ngoại giao không giống như trò đùa của con trẻ và bạn cũng không thể điều hành nó giống như một hoạt động kinh doanh”, Tân Hoa Xã nhấn mạnh.

Trước đó, tỷ phú Trump cũng đã vài lần chọc giận Trung Quốc khi sử dụng Twitter để công kích chính sách của Bắc kinh. Gần đây, nhà tài phiệt này đã chỉ trích việc Trung Quốc thu giữ một tàu lặn không người lái của Mỹ ở Biển Đông dù Washington khẳng định thiết bị này hoạt động hợp pháp ở vùng biển quốc tế. Ngoài ra, ông Trump cũng từng dùng mạng xã hội để cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ cũng như tiến hành các hoạt động quân sự hóa quy mô lớn ở Biển Đông.

Thành Đạt

Theo SCMP