1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông Mỹ quay lưng với tỷ phú Donald Trump

(Dân trí) - Hàng loạt hãng truyền thông, trong đó có những hãng với hơn trăm năm tuổi, đã phá lệ để ủng hộ ứng viên Dân chủ, ủng hộ bà Hillary Clinton thay vì tỷ phú Donald Trump.


(Ảnh minh họa: Getty)

(Ảnh minh họa: Getty)

Báo Arizona Republic, tiền thân của tờ Arizona Republican, trước kia chưa từng ủng hộ bất cứ ứng viên tổng thống Dân chủ nào trong suốt 126 năm lịch sử hình thành. Tuy nhiên, báo này cuối cùng phải phá lệ vì… tỷ phú Donald Trump - ứng viên tổng thống Cộng hòa năm 2016.

Trong một bài viết hôm 27/9, tờ báo khẳng định ủng hộ bà Clinton và cho rằng bà là “lựa chọn duy nhất để đưa nước Mỹ đi lên”.

“Ứng viên Cộng hòa 2016 không bảo thủ, ông ấy không đủ năng lực. Đó là lý do tại sao lần đầu tiên trong lịch sử, Arizona Republic sẽ ủng hộ ứng viên Dân chủ làm tổng thống”, tờ báo viết.

Arizona Republic cho rằng, trong khi ông Trump tỏ ra là người có tính khí thất thường, thì bà Clinton tỏ ra có khí chất cứng cỏi hơn, không dễ mất kiểm soát trước sức ép. Ông Trump luôn có xu hướng phản bác mọi chỉ trích bằng sự tức giận, bằng những phát ngôn phản cảm.

Arizona Republic là một trong rất nhiều hãng truyền thông đã phá lệ để phản đối ứng viên Trump.

USA Today ngày 29/9 cũng phá thông lệ trung lập trong các cuộc bầu cử với tuyên bố không ủng hộ Trump. Tờ báo nói rằng: “Sự lựa chọn năm nay không phải giữa hai ứng viên có đầy đủ năng lực, đến từ hai chính đảng và có sự khác biệt về tư tưởng. Năm nay, Ban Biên tập nhất trí khẳng định rằng ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump không phù hợp để trở thành tổng thống. Bằng cách nào cũng được, các bạn đừng bỏ phiếu cho Donald Trump”.

Báo Cincinnati Enquirer hôm qua 30/9 cũng cho biết, bất chấp việc họ ủng hộ phe Cộng hòa gần 1 thế kỷ qua, song hiện giờ họ ủng hộ bà Clinton.

Dallas Morning News hồi đầu tháng này cũng ủng hộ bà Clinton mặc dù báo này chưa từng cho rằng một ứng viên Dân chủ thích hợp cho vai trò chủ nhân Nhà Trắng kể từ trước Thế chiến thứ hai.

Trước đó, hồi tháng 7, báo Houston Chronicle cũng lên tiếng ủng hộ cựu Ngoại trưởng Clinton, đánh dấu lần thứ 2 ủng hộ ứng viên Dân chủ trong suốt 13 kỳ bầu cử tổng thống. Bà Clinton cũng nhận được sự ủng hộ từ các hãng truyền thông uy tín như New York Times San Francisco Chronicle.

Ngược lại, mặc dù vẫn còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì, nhưng đến nay ông Trump chưa nhận được bất cứ sự ủng hộ từ hãng truyền thông nào.

Một kết quả khảo sát năm 2011 chỉ ra rằng, cử tri có thể dao động nếu một tờ báo không đi theo truyền thống, ví dụ như một tờ báo có lập trường bảo thủ lại kêu gọi bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ và ngược lại.

Minh Phương

Tổng hợp