1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền hình Triều Tiên xóa mặt quan chức cấp cao Trung Quốc

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã bị xóa khỏi đoạn phim tư liệu của đài truyền hình trung ương Triều Tiên về lễ duyệt binh hồi năm 2015. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng “không hài lòng” với phản ứng của Bắc Kinh sau khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch đầu tiên.


Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn đứng bên trái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại buổi duyệt binh tháng 10/2015. (Ảnh: Telegraph)

Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn đứng bên trái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại buổi duyệt binh tháng 10/2015. (Ảnh: Telegraph)

Theo hãng tin NHK của Nhật Bản, đài truyền hình trung ương KCT của Triều Tiên cuối tuần qua đã phát đi một đoạn phim tài liệu về lễ duyệt binh hồi tháng 10 năm ngoái kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Sự kiện có sự tham gia của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là đoạn tài liệu này có sự chỉnh sửa so với đoạn phát hồi tháng 10 năm ngoái bởi Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn, người đứng cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại buổi duyệt binh đã không xuất hiện trong đoạn phim tài liệu này.

Giới quan sát cho rằng, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng “không hài lòng” với phản ứng của Bắc Kinh sau khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch đầu tiên.

Sau khi Bình Nhưỡng thông báo về đợt thử hạt nhân lần 4, Trung Quốc đã lên tiếng kịch liệt phản đối. Bắc Kinh cho rằng Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử nghiệm “bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh: “Chúng tôi đề nghị Triều Tiên đảm bảo cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân và chấm dứt bất kỳ hành động nào khiến tình hình ở bán đảo Triều Tiên trở nên tồi tệ hơn”, bà Hoa cho biết. Bà cũng nói thêm rằng, về lâu dài, Triều Tiên nên trở lại đàm phán 6 bên về giải trừ vũ khí hạt nhân.

Minh Phương

Theo NHK