1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung úy cảnh sát Mỹ chia sẻ về vấn nạn tội phạm do sự thù ghét

(Dân trí) - Trung úy Brett Parson, một chuyên gia trong lĩnh vực điều tra tội phạm do định kiến và kỳ thị, đã có những chia sẻ về vấn nạn tội phạm do sự thù ghét và phân tích các nguyên nhân khiến trình trạng này đang gia tăng.

Trung úy Brett Parson (Ảnh: Đức Hoàng)
Trung úy Brett Parson (Ảnh: Đức Hoàng)

Ngày 22/9, tại Trung tâm Mỹ, Hà Nội đã diễn ra buổi trò chuyện giữa Trung úy Brett Parson thuộc Sở cảnh sát Washington (Mỹ) với các thanh niên Việt Nam về vấn nạn tội phạm do thành kiến, kỳ thị và thù ghét. Ông Parson đã phục vụ tại Sở Cảnh sát Washington trong hơn 20 năm và là chuyên gia về điều tra tội phạm hình sự do các cá nhân của cộng đồng LGBT gây ra hoặc chống lại cộng đồng này.

Tại buổi trò chuyện, ông đã chia sẻ về những câu chuyện và kinh nghiệm liên quan tới loại tội phạm này. Tội phạm thù ghét là là tội phạm xúc phạm, đe dọa, làm bị thương, phá hoại tài sản mang tính chất chủ ý và có động cơ xuất phát từ sự ghét bỏ và định kiến dựa vào địa vị xã hội, màu da, tôn giáo, niềm tin, giới tính, xu hướng tình dục, chủng tộc, đảng phái...

Theo ông Parson, dù nước Mỹ là một quốc gia văn minh, tôn trọng quyền tự do cá nhân và tự do ngôn luận nhưng tình trạng tội phạm do định kiến, thù ghét và kỳ thị vẫn còn tồn tại nhiều. Điển hình như vụ đụng độ đẫm máu ở Charlottesville, bang Virginia vừa qua do mâu thuẫn từ hệ tư tưởng da trắng thượng đẳng hay những vụ xả súng vào quán bar của người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) vì thành kiến về giới tính. Những vụ án nêu trên phản ánh phần nào đặc điểm của xã hội Mỹ.

Theo ông Parson, với dân số 300 triệu người và đặc thù đa tôn giáo, đa nền tảng, đa sắc tộc, chính sự khác biệt và đa dạng đã làm nên nước Mỹ ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, chính vì những sự khác biệt kể trên đôi khi lại mang lại nhiều xung đột và dẫn tới tình trạng tội phạm.

Ông Parson đã dẫn ra nhiều ví dụ và những mốc quan trọng mà nước Mỹ đã trải qua trên con đường tạo nên sự bình đẳng, công bằng và tôn trọng sự đa dạng. Theo ông, tuy Mỹ đã có nhiều thành tựu, song con đường loại bỏ hoàn toàn loại tội phạm nguy hiểm này vẫn còn nhiều khó khăn và không thể làm được trong ngày một ngày hai.

Vì sao gia tăng tội phạm do sự thành kiến?

Ông Parson đã chỉ ra những nguyên nhân cốt lõi dẫn tới tình trạng trên. Ngoài sự khác biệt và đa dạng trong cuộc sống và văn hóa Mỹ, ông cho rằng sự kém hiểu biết và thiếu sự giáo dục cần thiết về bình đẳng và tinh thần tôn trọng sự khác biệt của người khác là điểm cốt lõi gây nên lòng thù ghét.

Ngoài ra, với kinh nghiệm 30 năm trong nghề, Parson ông cho rằng các tệ nạn xã hội như rượu chè, ma túy cũng góp phần khiến loại tội phạm này gia tăng. Ngoài ra, sự bùng nổ của mạng Internet, của công nghệ cũng đã góp phần khiến cho sự thù ghét lan tỏa đi dễ dàng hơn.

Để giải quyết loại tội phạm do định kiến, ông Parson khẳng định giáo dục là điều quan trọng nhất. Mỗi một công dân có tư tưởng đúng đắn về kỳ thị và tội phạm ghét bỏ, có nhận thức và hiểu biết sẽ tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.

Với cương vị là một cảnh sát, ông cho biết chính người dân phải tự bảo vệ lấy mình trước vì cảnh sát thường chỉ giải quyết khi có vụ án xảy ra. Để không trở thành nạn nhân của tội phạm do sự thù ghét, hãy luôn tỉnh táo, cẩn trọng với những hoàn cảnh xung quanh, và hãy lên tiếng khi cần thiết.

Ông Parson khẳng định thế giới này là tập hợp của những sự khác biệt. Con người dù cùng quốc tịch, màu da, tôn giáo nhưng đều là những cá thể riêng biệt, không ai giống ai. Vì vậy, mỗi cá nhân hãy học cách chấp nhận sự khác biệt và không lấy đó làm cái cớ để phạm tội.

Đức Hoàng