1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xây trung tâm cảnh báo sóng thần ở Biển Đông

(Dân trí) - Trung Quốc đang xây một trung tâm cảnh báo sóng thần ở Biển Đông, trong một động thái mà hãng tin Reuters cho là nhằm khẳng định chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Một tàu hải cảnh của Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AP)
Một tàu hải cảnh của Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AP)

Trả lời phỏng vấn báo giới bên lề cuộc họp quốc hội hôm nay 16/3, người đứng đầu cơ quan hải dương quốc gia Trung Quốc Wang Hong nói rằng, trung tâm cảnh báo sóng thần mà nước này lập ra ở Biển Đông đã đi vào hoạt động ban đầu mặc dù vẫn đang xây dựng dở.

“Chúng tôi đã bắt đầu đưa ra cảnh báo sóng thần cho cộng đồng quốc tế, trong đó bao gồm cả các nước ở ngoại vi Biển Đông. Hợp tác ở Biển Đông là một trong những mối quan tâm quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng hợp tác với các nước ở Biển Đông và tạo lập một vùng biển hòa bình và yên ả”, ông Wang nói.

Tuy nhiên, ông này không nêu chi tiết vị trí mà Trung Quốc đặt trung tâm cảnh báo sóng thần.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây ngang nhiên tăng cường bành trướng ở Biển Đông, trong đó có việc mở rộng bồi lấp, cải tạo trái phép ở Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, đưa máy bay chiến đấu và tên lửa đến Hoàng Sa, lắp radar cao tần ở Trường Sa.

Trung Quốc vẫn lớn tiếng biện hộ rằng đó là các biện pháp “phòng vệ có giới hạn” và chỉ là các cơ sở phục vụ mục đích dân sự. Trong khi đó, Mỹ và nhiều quốc gia khác cho rằng, Trung Quốc đang thực hiện ý đồ quân sự hóa nhằm độc chiếm Biển Đông.

Minh Phương