1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xây 2 ngọn hải đăng trái phép tại quần đảo Hoàng Sa

(Dân trí) - Một quan chức của cái gọi là “thành phố Tam Sa” ngày 21/10 tiết lộ, Trung Quốc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 ngọn hải đăng tại bãi đá Hải Sâm và bãi Duy Mộng tại nhóm đảo Lưỡi Liềm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tờ Chinanews đưa tin ngày 21/10.

 


Một ngọn hải đăng trái phép của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa (Ảnh: AFP)

Một ngọn hải đăng trái phép của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa (Ảnh: AFP)

Cơ quan phao tiêu Hoàng Sa thuộc Trung tâm bảo đảm hàng hải Biển Đông của Trung Quốc đã cùng với cư dân"thành phố Tam Sa" tiến hành xây dựng 2 ngọn hải đăng phi pháp trên đảo Duy Mộng và đá Hải Sâm.

Quan chức Tam Sa còn ngang nhiên nói rằng, 2 ngọn hải đăng sẽ giúp đỡ đắc lực cho tàu thuyền Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa trong việc ra vào cảng, và giúp Trung Quốc khẳng định chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa.

Gần đây, Trung Quốc cũng khánh thành và đưa vào sử dụng 2 ngọn hải đăng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh ngày 20/10 ngang nhiên nói rằng các ngọn hải đăng Trung Quốc xây dựng tại Trường Sa nằm trong chủ quyền của Trung Quốc và rằng chúng không có liên quan tới việc Trung Quốc đang củng cố chủ quyền như một số người bình luận.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra những bao biện trên sau khi Bộ Ngoại giao Philippines cáo buộc Bắc Kinh xây hải đăng rõ ràng là để thay đổi nguyên trạng. Manila tuyên bố không chấp nhận những hành động đơn phương trên như một sự đã rồi.

Hương Giang

Theo Chinanews

 

 

Trung Quốc xây 2 ngọn hải đăng trái phép tại quần đảo Hoàng Sa - 2