1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xác nhận đang xây dựng đường băng tại bãi Vành Khăn

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay (14/9) đã lên tiếng xác nhận đang xây dựng đường băng phi pháp tại bãi đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

 


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi (ảnh: huanqiu)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi (ảnh: huanqiu)

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14/9, khi được phóng viên hỏi có phải Trung Quốc đang xây dựng đường băng tại bãi Vành Khăn hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã biện bạch rằng các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa và khu vực lân cận “đều nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc”.

Phát ngôn viên Hồng Lỗi còn khẳng định các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tại các đảo chiếm đóng ở Trường Sa là “hợp pháp”.

“Là một nước lớn có trách nhiệm tại Biển Đông, Trung Quốc có năng lực, có nhu cầu, đồng thời có nghĩa vụ xây dựng một số công trình cần thiết tại Biển Đông, để cung cấp phục vụ cho khu vực Biển Đông và cộng đồng quốc tế, ngoài ra còn thỏa mãn nhu cầu phòng vệ quân sự của Trung Quốc”, Hồng Lỗi biện bạch về hành động xây dựng của Trung Quốc tại Trường Sa.

Hiện nay, ngoài việc tiếp tục mở rộng trái phép đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa, Trung Quốc cũng đang gấp rút xây dựng một số công trình cầu cảng và đường băng tại bãi Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn để phục vụ mục đích quân sự trong tương lai.

Hương Giang

Theo Huanqiu

 

Trung Quốc xác nhận đang xây dựng đường băng tại bãi Vành Khăn - 2