1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Vụ xử Bạc Hy Lai không diễn ra trước tháng 3

(Dân trí) - Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc hôm qua cho biết phiên tòa xét xử chính trị gia “ngã ngựa” Bạc Hy Lai không diễn ra vào ngày hôm nay 28/1 như đồn đoán và sẽ không diễn ra trước tháng 3.

Cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

 

 

“Thông tin về ngày và địa điểm diễn ra phiên tòa chắc chắn sẽ được công bố trước và không cần thiết phải đồn đoán”, nguồn tin thân cận với cơ quan phụ trách tư pháp tối cao cho biết với tờ Thời báo Hoàn cầu.

 

Trước đó, vào ngày thứ sáu, tờ Takungpao có trụ sở ở Hồng Kông cho biết phiên tòa sẽ được diễn ra tại tòa án cấp trung Quý Dương, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc vào ngày thứ hai 28/1. Thông tin đã gây được sự chú ý lớn của công chúng.

 

Tờ báo dẫn nguồn “người trong cuộc” cho rằng phiên tòa sẽ kéo dài 3 ngày và có thể kết thúc trước kỳ họp quốc hội vào tháng 3 tới. Tuy nhiên nguồn tin cho biết với tờ Thời báo Hoàn cầu rằng phiên tòa sẽ rất phức tạp và có thể kéo dài tới 10 ngày.
 

Tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết 2 luật sư thuộc văn phòng luật Deheng Bắc Kinh sẽ bảo vệ cho cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai trong phiên tòa. Và hai luận sư này đã bắt tay vào vụ việc từ tháng 12.

 

Cựu ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, hiện đang bị giam giữ tại một nơi bí mật và không xuất hiện kể từ khi bị cách chức vào mùa xuân 2012. Ông Bạc Hy Lai đã từng được coi là người có khả năng lọt vào nhóm lãnh đạo nắm quyền tối cao tại Trung Quốc, nhưng lại đột ngột trở thành nhân vật trung tâm của một vụ bê bối nghiêm trọng, bao gồm tham nhũng và nhiều hoạt động phạm pháp khác.

 

Bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai, bị kết án tử hình treo, tương đương tù chung thân, vào tháng 8/2012, vì tội giết hại một doanh nhân người Anh. Ông Vương Lập Quân, cánh tay phải của Bạc Hy Lai, nguyên giám đốc sở Công an Trùng Khánh, bị kết án 15 năm tù, vì chạy vào một lãnh sự quán Mỹ. Chính hành động này của Vương Lập Quân mà vụ bê bối ở Trùng Khánh được đưa ra ánh sáng.

 

Theo giới quan sát, vụ bê bối liên quan đến Bạc Hy Lai và những người thân cận, với các diễn biến bất ngờ suốt năm 2012, đã có nhiều ảnh hưởng đối với quá trình tổ chức đại hội chuyển giao quyền lực của đảng Cộng sản Trung Quốc hồi cuối năm ngoái.

 

Vũ Quý

Theo Global Times, AFP