1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

"Tư tưởng Tập Cận Bình" được đưa vào điều lệ đảng Trung Quốc

(Dân trí) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) hôm nay 24/10 đã bỏ phiếu thông qua đưa tư tưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình vào điều lệ đảng.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại đại hội hôm 23-10. Ảnh: THX

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại đại hội hôm 23-10. Ảnh: THX

Việc bỏ phiếu được diễn ra tại buổi bế mạc đại hội đảng. Hơn 2.000 đại biểu có mặt tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh đã bỏ phiếu nhất trí đưa "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc trong thời đại mới" và điều lệ đảng.

Như vậy, ông Tập là nhà lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của Trung Quốc kể từ thời nhà sáng lập Trung Quốc Mao Trạch Đông mà tư tưởng của họ được gắn kèm với tên tuổi như vậy trong điều lệ đảng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Tập nói rằng, điều lệ đảng sửa đổi "thể hiện thành quả giành được về sáng tạo lý luận và thực tiễn", phản ánh "kinh nghiệm xây dựng đảng thành công trong những năm qua".

Đại hội đảng lần thứ 19 của Trung Quốc kết thúc sau một tuần với sự tham gia của hơn 2.000 đại biểu đại diện cho khoảng 89 triệu đảng viên. Dự kiến, sáng mai 25/10, các thành viên Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19 sẽ có buổi ra mắt báo chí trong và ngoài nước cũng tại Đại lễ đường Nhân dân.

Minh Phương

Theo SCMP