1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc truy lùng kẻ cướp ngân hàng, giết người hàng loạt

(Dân trí) - Cảnh sát Trung Quốc đã mở một chiến dịch quy mô lớn nhằm truy tìm một kẻ cướp ngân hàng bí ẩn được tin là đứng sau hàng loạt vụ tấn công chết người.

 
Các bức ảnh của nghi phạm Zhou Kehua được cảnh sát công bố.
Các bức ảnh của nghi phạm Zhou Kehua được cảnh sát công bố.

Cảnh sát mặc trang phục chiến đấu và mang theo súng trường hôm 11/8 đã đột kích một ngọn núi ở ngoại ô thành phố Trùng Khánh để truy tìm nghi phạm được xác định là Zhou Kehua, 42 tuổi.

Chiến dịch truy tìm đã được phát động sau khi một phụ nữ bị bắn chết vào sáng 10/8 và 2 người khác bị thương trong một vụ cướp bên ngoài chi nhánh của ngân hàng Bank of China ở Trùng Khánh. Cảnh sát tin rằng tay súng, kẻ đã chạy trốn trên một chiếc xe máy, có thể là thủ phạm của các vụ án mạng xảy ra trong 8 năm qua, trong đó ít nhất 6 người đã thiệt mạng

Bức ảnh chụp hiện trường vụ tấn công hôm 10/8 cho thấy nạn nhân nữ, có vẻ như bị thương ở đầu, nằm úp mặt xuống vỉa hè. Một bức ảnh chụp một nhân viên an ninh bị thương ở tay.

“Nhân viên an ninh đã bị bắn ở bên tay phải”, Zhu Xiaoying, chủ một cửa hàng đối diện với ngân hàng, kể lại. “Vụ việc làm tất cả mọi người đều hoảng sợ. Không ai dám cản đường hắn ta”.

Thủ phạm của vụ tấn công được cho là Zhou Kehua, 42 tuổi.

Sau vụ nổ súng hôm thứ Sáu, cảnh sát đã công bố những miêu tả chi tiết về Zhou, nói rằng anh ta cao 1,67m và chỉ học hết cấp 2.

“Hắn nói giọng đặc Trùng Khánh, da màu sẫm và có một vết sẹo trên lông mày bên phải”, tờ China Daily cho biết.

Một tờ báo khác cho biết Zhou “mắt 2 mí, gương mặt to và dài, với các nốt ruồi đen trên lông mày phải và tai trái”. Còn theo tờ Beijing News, nghi phạm được cho là có khả năng bắn chính xác.

Các nguồn tin cho hay cảnh sát tin rằng các vụ giết người hàng loạt của nghi phạm có thể bắt đầu từ tháng 4/2004, khi một người bị sát hại trong một vụ cướp ngân hàng ở Trùng Khánh.

Một năm sau đó, 2 người đã bị sát hại tại cùng thành phố khi một kẻ cướp nổ súng và cướp đi 170.000 nhân dân tệ (27.000 USD). Zhou cũng bị tình nghi liên quan tới các vụ nổ súng ở tỉnh Hồ Nam và Giang Tô.

Tờ Shanghai Daily hôm qua đăng tải các nguồn tin chưa được chứng thực nói rằng một cảnh sát đã bị bắn vào ngực và thiệt mạng trong cuộc truy lùng Zhou trên núi.

An Bình
Tổng hợp