1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc triển khai trái phép máy bay quân sự tới đá Xubi

(Dân trí) - Những hình ảnh vệ tinh mới được công bố ngày 9/5 cho thấy Trung Quốc đã triển khai trái phép máy bay quân sự tới đá Xubi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Máy bay quân sự Shaanxi Y-8 xuất hiện trên đường băng tại căn cứ do Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Xubi (Ảnh: AMTI)
Máy bay quân sự Shaanxi Y-8 xuất hiện trên đường băng tại căn cứ do Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Xubi (Ảnh: AMTI)

Theo Bloomberg, Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) hôm qua 9/5 đã công bố các bức ảnh được chụp từ ngày 28/4 cho thấy máy bay quân sự Shaanxi Y-8 của Trung Quốc xuất hiện phi pháp trên đá Xubi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo AMTI, máy bay Y-8 “được thiết kế như một máy bay vận tải quân sự, song một số biến thể của máy bay này có thể được sử dụng với mục đích tuần tra hàng hải hoặc trinh sát tình báo”.

Thiết bị gây nhiễu quân sự xuất hiện trên đá Vành Khăn ngày 6/5/2018 (Ảnh: AMTI)
Thiết bị gây nhiễu quân sự xuất hiện trên đá Vành Khăn ngày 6/5/2018 (Ảnh: AMTI)

AMTI cho biết sự xuất hiện của máy bay Y-8 tại đá Xubi đồng nghĩa với việc Trung Quốc đã hoàn tất việc triển khai máy bay quân sự tới cả 3 đường băng do nước này xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa. Trước đó, Trung Quốc từng ngang nhiên đưa một máy bay tuần tra hải quân tới đá Chữ Thập vào tháng 4/2016 và hai máy bay vận tải quân sự Xian Y-7 tới đá Vành Khăn vào ngày 6/1 vừa qua.

Máy bay chiến đấu J-11B trên đảo Phú Lâm ngày 26/4/2018 (Ảnh: AMTI)
Máy bay chiến đấu J-11B trên đảo Phú Lâm ngày 26/4/2018 (Ảnh: AMTI)

Ngoài máy bay, các thiết bị gây nhiễu quân sự của Trung Quốc cũng bị phát hiện trên đá Vành Khăn và đá Chữ Thập. AMTI cho biết mặc dù đã được che chắn, song vẫn có thể thấy rõ các hệ thống này thông qua ảnh vệ tinh chụp đá Vành Khăn ít nhất từ giữa tháng 2 năm nay và vẫn còn hiện diện trái phép cho tới ngày 6/5 vừa qua.

Tàu hộ vệ Type 053H1G Jianghu di chuyển gần đá Chữ Thập ngày 4/5/2017 (Ảnh: AMTI)
Tàu hộ vệ Type 053H1G Jianghu di chuyển gần đá Chữ Thập ngày 4/5/2017 (Ảnh: AMTI)

Kênh truyền hình CNBC gần đây dẫn các nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ cho biết, quân đội Trung Quốc đã ngang nhiên triển khai các hệ thống tên lửa chống hạm và không đối không đến 3 đá là đá Chữ Thập, đá Xubi và đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Năm 2016, Trung Quốc cũng lắp đặt trái phép các tên lửa hành trình chống hạm và tên lửa đất đối không HQ-9 tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Sau đó, các hình ảnh vệ tinh tiếp tục “tố” Bắc Kinh triển khai 5 máy bay Y-8 tới đảo Phú Lâm vào tháng 11/2017.

Tàu khu trục Type 051B Luhai tại đá Chữ Thập ngày 20/5/2017 (Ảnh: AMTI)
Tàu khu trục Type 051B Luhai tại đá Chữ Thập ngày 20/5/2017 (Ảnh: AMTI)

“Nếu xét đến việc Trung Quốc đã xây dựng các nhà chứa máy bay tương đồng nhau để làm nơi chứa máy bay chiến đấu trên đảo Phú Lâm và trên cả 3 đá (Chữ Thập, Xubi, Vành Khăn), có khả năng Trung Quốc sẽ sớm triển khai các máy bay J-10 hoặc J-11 tới khu vực phía nam quần đảo Trường Sa”, AMTI cảnh báo.

Tàu tuần tra CCG lớp Zhongyang neo đậu tại đá Xubi ngày 28/4/2018 (Ảnh AMTI)
Tàu tuần tra CCG lớp Zhongyang neo đậu tại đá Xubi ngày 28/4/2018 (Ảnh AMTI)

Các hình ảnh vệ tinh do AMTI công bố cũng cho thấy “các tàu khu trục, tàu hộ vệ, tàu tác chiến và tàu tuần tra” của Trung Quốc “thường xuyên tới thăm các đảo nhân tạo” cùng nhiều tàu hậu cần, dưới danh nghĩa Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và Lực lượng tuần duyên Trung Quốc. AMTI cũng phát hiện các đội tàu hỗ trợ, gồm tàu chở dầu, tàu lai dắt, tàu trinh sát hải dương học của Trung Quốc trong khu vực.

Tàu được cho là tàu chở dầu Fubai AOT neo đậu tại đá Vành Khăn ngày 6/5/2018 (Ảnh: AMTI)
Tàu được cho là tàu chở dầu Fubai AOT neo đậu tại đá Vành Khăn ngày 6/5/2018 (Ảnh: AMTI)

Liên quan tới thông tin Trung Quốc đưa tên lửa tới quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cảnh báo: "Chúng tôi (Mỹ) nắm rất rõ hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng tôi đã trực tiếp bày tỏ quan ngại với Trung Quốc về vấn đề này. Nó sẽ kéo theo hậu quả trước mắt và lâu dài".

Thành Đạt

Tổng hợp