1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc trắng trợn xây hàng loạt nhà chứa máy bay quân sự ở Biển Đông

(Dân trí) - Những ảnh chụp vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc dường như đã trắng trợn xây các nhà chứa kiên cố dành cho máy bay trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, New York Times cho biết ngày 8/8.


Ảnh chụp vệ tinh ngày 3/6/2016 cho thấy hoạt động xây dựng nhà chứa máy bay trắng trợn của Trung Quốc ở Đá Chữ Thập. (Ảnh: CSIS)

Ảnh chụp vệ tinh ngày 3/6/2016 cho thấy hoạt động xây dựng nhà chứa máy bay trắng trợn của Trung Quốc ở Đá Chữ Thập. (Ảnh: CSIS)

New York Times dẫn phân tích các ảnh chụp vệ tinh hồi cuối tháng 7 của Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) có trụ sở tại Washington, cho biết, các nhà chứa này được xây dựng trên Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn thuộc Trường Sa của Việt Nam.

Theo CSIS, trên mỗi Đá này, Trung Quốc sẽ sớm hoàn thiện khu nhà chứa đủ cho 24 máy bay chiến đấu cùng với 3 đến 4 máy bay cỡ lớn hơn.


Ảnh chụp vệ tinh ngày 22/7/2016 cho thấy hoạt động xây dựng trái phép nhà chứa máy bay của Trung Quốc ở Đá Vành Khăn. (Ảnh: CSIS)

Ảnh chụp vệ tinh ngày 22/7/2016 cho thấy hoạt động xây dựng trái phép nhà chứa máy bay của Trung Quốc ở Đá Vành Khăn. (Ảnh: CSIS)

"Nhà chứa nhỏ nhất có thể chứa bất cứ loại máy bay chiến đấu nào của quân đội Trung Quốc, trong đó J-11 và Su-30. Loại thứ hai lớn hơn có thể chứa máy bay ném bom H-6 và máy bay tiếp liệu H-6U, máy bay vận tải U-8 và máy bay cảnh báo sớm KJ200. Nhà chứa lớn nhất có thể chứa các máy bay lớn nhất trong phi đội của Trung Quốc như Y-20, máy bay vận tải II-76, máy bay tiếp liệu II-78 và máy bay trinh sát KJ200", ông Gregory Poling, giám đốc bộ phận sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của CSIS, cho biết.


Ảnh chụp vệ tinh ngày 24/7/2016 cho thấy hoạt động xây dựng nhà chứa máy bay trắng trợn của Trung Quốc ở Đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: CSIS)

Ảnh chụp vệ tinh ngày 24/7/2016 cho thấy hoạt động xây dựng nhà chứa máy bay trắng trợn của Trung Quốc ở Đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: CSIS)

Các dấu hiệu cho thấy tất cả nhà chứa này đều được gia cố. “Chúng dày hơn bất cứ nhà chứa nào dùng cho mục đích dân sự. Chúng được gia cố để đủ sức chống chịu một cuộc tấn công”, ông Poling nói.

Tuy nhiên, ở thời điểm chụp ảnh vẫn chưa phát hiện bất cứ máy bay quân sự nào ở khu vực này.

Những hình ảnh trên được tiết lộ chỉ khoảng 1 tháng sau khi tòa trọng tài quốc tế ở La Hay (Hà Lan) ra phán quyết bác “đường chín đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây được coi là một đòn pháp lí giáng mạnh vào tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.

Mỹ đã hối thúc Trung Quốc ngừng cải tạo và quân sự hóa trên Biển Đông đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra tự do hàng không hàng hải trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế.

Trung Quốc đã trắng trợn xây 3 đường băng trên Biển Đông, trong đó có đường băng dài 3km đủ để một máy bay quân sự cất và hạ cánh, điều này làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh có thể biến khu vực này thành một tiền đồn quân sự nhằm phục vụ tham vọng bá quyền trên Biển Đông.

Minh Phương

Tổng hợp