1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc trải thảm đỏ đón Ngoại trưởng Nhật Bản

(Dân trí) - Ngày 30/4, Trung Quốc long trọng đón tiếp Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida theo nghi thức cấp cao nhân chuyến thăm của ông Kishida tới Trung Quốc, thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ ngoại giao với Tokyo của Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bắt tay Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bắt tay Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AP)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Ủy viện Quốc vụ Viện Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp đón Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 30/4. Ông Fumio Kishida là quan chức ngoại giao cấp cao đầu tiên tới thăm Trung Quốc trong hơn 4 năm qua.

Nhân chuyến thăm đầu tiên của ông Kishida tới Bắc Kinh từ khi đảm nhận chức vụ Ngoại trưởng Nhật Bản từ cách đây 3 năm, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã bày tỏ hi vọng rằng quan hệ Trung - Nhật sẽ quay về “quỹ đạo bình thường” vì ông nhìn thấy những dấu hiệu cải thiện trong quan hệ giữa hai nước dù những dấu hiệu này vẫn chưa thực sự sâu sắc như mong đợi, hãng tin Kyodo News cho biết.

“Tôi hi vọng cả hai bên sẽ cùng củng cố tinh thần trách nhiệm, duy trì động lực cải thiện quan hệ song phương như hiện tại, đồng thời thực thi nhiệm vu đưa quan hệ song phương 2 nước quay về quỹ đạo bình thường”, Kyodo News dẫn lời Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, Thủ tướng Lý cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ làm việc với Nhật Bản để nâng cao lòng tin chính trị dựa trên “tinh thần nhìn từ quá khứ và hướng tới tương lai”.

Hôm qua là ngày bắt đầu trong kỳ nghỉ Lễ Lao động của Trung Quốc, và đây là “dịp rất hiếm Thủ tướng Lý tiếp đón các vị khách nước ngoài trong một kỳ nghỉ. Sự đón tiếp long trọng dành cho Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida phản ánh mong muốn được thể hiện sự chân thành của Bắc Kinh đối với Nhật Bản”, Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh.

Truyền thông Trung Quốc và Nhật Bản nhận định sự đón tiếp trọng thể mà Trung Quốc dành cho Ngoại trưởng Nhật Bản thể hiện rằng Bắc Kinh đặt mối quan hệ song phương với Nhật Bản ngang tầm với quan hệ Trung Quốc - Mỹ, mặc dù giữa hai nước vẫn còn tồn tại những bất đồng trong các vấn đề về chính trị, ngoại giao liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Quan hệ ngoại giao Trung - Nhật được thắt chặt trong bối cảnh Trung Quốc sắp trở thành nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, với sự tham gia của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9 tới. Hai nhà lãnh đạo của hai nước là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rất có thể sẽ gặp gỡ nhau trong một cuộc họp hiếm hoi tại hội nghị G20 lần này.

Thành Đạt

Theo SCMP