1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thuê 4 chuyên cơ áp tải hàng trăm tội phạm về nước

(Dân trí) - Bộ Công an Trung Quốc cho biết nước này đã thuê 4 chuyên cơ và huy động 282 cảnh sát để áp tải 254 tội phạm nước này liên quan đến hàng ngàn vụ lửa đảo công nghệ cao từ Indonesia và Campuchia về nước.

 


Cảnh sát Trung Quốc đang áp tải các tội phạm công nghệ cao từ Indonesia và Campuchia ngày 10/11 tại sân bay quốc tế Thượng Hải (Ảnh: Chinanews)

Cảnh sát Trung Quốc đang áp tải các tội phạm công nghệ cao từ Indonesia và Campuchia ngày 10/11 tại sân bay quốc tế Thượng Hải (Ảnh: Chinanews)

Trong thông cáo báo chí phát đi mới đây, Bộ Công an Trung Quốc cho hay số tội phạm trên có liên quan tới hơn 4.000 vụ lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia tại 20 khu vực các tỉnh tại Campuchia và Indonesia cũng như Hồng Kông.

Số tội phạm được áp tải về Trung Quốc vào sáng ngày 17/11 trong hoạt động dẫn độ đầu tiên thuộc chiến dịch do Bộ Công an Trung Quốc phát động vào tháng trước nhằm vào các loại tội phạm công nghệ cao.

Theo trang tin điện tử CRIEnglish News, các chuyến bay dẫn độ tội phạm đã hạ cánh an toàn tại thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu và Quảng Châu (Trung Quốc).

Còn theo hãng tin Xinhua, trước đó ngày 19/10, công an Trung Quốc phối hợp với các lực lượng cảnh sát từ Đài Loan, Hồng Kông, và Indonesia đã triệt phá thành công 8 băng nhóm tội phạm và bắt giữ 224 tội phạm tại Indonesia, trong đó có 84 tội phạm từ Trung Quốc đại lục và 138 từ Đài Loan.

Ngày 31/10, cảnh sát Trung Quốc và Campuchia cũng triệt phá thành công 3 băng nhóm tội phạm, bắt giữ 168 tên và thu giữ nhiều tang vật là các máy tính, điện thoại di động và các thẻ ngân hàng dùng để rút tiền phi pháp.

Bộ Công an Trung Quốc cũng cam kết sẽ tăng cường hoạt động chấp pháp với phía Đài Loan, Hồng Kông, Macao và một số nước khác trong việc chia sẻ thông tin tình báo, điều tra và trấn áp tội phạm.

“Khả năng tăng cường trấn áp các tội phạm xuyên quốc gia và xuyên khu vực phải được đẩy mạnh để bọn tội phạm không có chỗ ẩn lấp hay phạm tội”, thông cáo báo chí nhấn mạnh.

Trong những năm gần đây, Bộ Công an Trung Quốc đã áp dụng một loạt các giải pháp mạnh để trấn áp các tội phạm công nghệ. Chỉ riêng năm 2014, bộ này đã tiến hành xử lý 6 triệu trường hợp, triệt phá hơn 3.000 băng nhóm và bắt giữ hơn 20.000 tội phạm.

Cảnh sát Trung Quốc áp tải tội phạm tại sân bay Bắc Kinh ngày 9/11/2015 (Ảnh: Chinanews)
Cảnh sát Trung Quốc áp tải tội phạm tại sân bay Bắc Kinh ngày 9/11/2015 (Ảnh: Chinanews)

Vũ Duy

Theo Xinhua, CRIEnglish News

 

Trung Quốc thuê 4 chuyên cơ áp tải hàng trăm tội phạm về nước - 3