1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thừa nhận một số thẩm phán "bẻ cong" pháp luật

Tân Hoa xã đưa tin ngày 12/3, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPC) Chu Cường đã cảnh báo về sự yếu kém trong hệ thống tòa án của nước này, đồng thời lên án tình trạng thiếu lương tâm và đạo đức nghề nghiệp cũng như các hành vi tham nhũng của nhiều thẩm phán.

Ảnh minh họa (Nguồn: npr.org)
Ảnh minh họa (Nguồn: npr.org)

Đọc báo cáo công tác của SPC tại kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc, ông Chu thừa nhận hệ thống tòa án của nước này vẫn còn tồn tại nhiều vấn nạn như quan liêu, hoang phí.

Ông nhấn mạnh: "Một số thẩm phán thiếu lương tâm và liêm chính, vi phạm đạo đức nghề nghiệp cũng như bẻ cong pháp luật để phục vụ lợi ích cá nhân. Họ bị sa lầy trong tham nhũng và tội ác."

Năm 2014, khoảng 1.937 thẩm phán và nhân viên tòa án Trung Quốc đã trừng phạt vì vi phạm quy định và luật pháp, tăng 172,8% so với năm trước đó. Trong số này, 863 người bị xử lý vì lạm dụng quyền lực, cao gấp hơn hai lần so với con số của năm 2013, trong đó 138 người đã bị khởi tố./.
 
Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-thua-nhan-mot-so-tham-phan-be-cong-phap-luat/311709.vnp