1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thử nghiệm hơn 20 thiết bị chống khủng bố mới ở Tân Cương

(Dân trí) - Trung Quốc đã thử nghiệm 21 loại thiết bị an ninh mới trong đó có máy bay không người lái trong một cuộc diễn tập chống khủng bố ở khu vực Tân Cương, truyền thông quốc gia cho biết hôm nay 16/8.


(Ảnh minh họa: Getty)

(Ảnh minh họa: Getty)

Tân Hoa xã cho biết, cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày quanh khu vực các thành phố Kasghar, Hotan và Aksu.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của hơn 3.000 người và là một phần trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố dựa trên tình hình an ninh thực tế ở phía nam Tân Cương. Các thiết bị thử nghiệm gồm có trực thăng tấn công, các phương tiện chiến đấu trên mọi địa hình.

“Cuộc diễn tập nhằm tăng cường hệ thống chống khủng bố, kiểm tra năng lực của các thiết bị chống khủng bố. Cuộc diễn tập này cũng nhằm kiểm tra năng lực của các lực lượng làm nhiệm vụ trong các địa hình đa dạng như khu vực miền núi giá rét, sa mạc và khu dân cư”, Tân Hoa xã cho biết.

Tại Tân Cương, những năm gần đây hàng trăm người đã thiệt mạng do xung đột bạo lực giữa những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Kể từ đầu năm nay, tình hình bạo lực ở khu vực này đã có dấu hiệu tạm lắng, không xảy ra bất cứ vụ tấn công hay xung đột bạo lực quy mô lớn nào.

Minh Phương

Tổng hợp